Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022

16:29, 22/05/2022
Nhân Tháng Công nhân năm 2022, sáng 22/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động. 
Toàn cảnh buổi đối thoại
Toàn cảnh buổi đối thoại

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh chủ trì.

Tham gia cuộc đối thoại có 320 công nhân lao động đại diện cho hơn 230.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu mở đầu buổi đối thoại.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu mở đầu buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết quả thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022; Đồng thời khẳng định, để đạt được kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và hàng trăm nghìn công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Công nhân lao động về tham dự hội nghị.
Công nhân lao động về tham dự hội nghị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, đây là lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, đóng góp trực tiếp, tạo ra giá trị sản xuất, tạo ra tăng trưởng cho tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực, quan trọng của công nhân, người lao động, các tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp. 

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tính đến đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh có khoảng 13.500 doanh nghiệp đang họat động với trên 230.000 lao động, thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/ tháng. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã dành nhiều quan tâm về chính sách đối với người lao động; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương đối với người lao động. Tỉnh đã chi khoảng trên 560 tỷ đồng cho vấn đề tạo việc làm; Hỗ trợ trên 300.000 lượt lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền khoảng 400 tỷ đồng; Có chính sách giảm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế….  

Công nhân lao động nêu câu hỏi tại hội nghị.
Công nhân lao động nêu câu hỏi tại Hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, đối thoại này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của người lao động liên quan đến đời sống, việc làm, nhà ở và các chính sách liên quan đến công nhân, lao động. Trong đó, vấn đề mà người lao động quan tâm, kiến nghị nhiều nhất là hỗ trợ xây dựng nhà trọ, nhà ở xã hội và các công trình phúc lợi cho công nhân.

Công nhân lao động nêu câu hỏi tại hội nghị.
Công nhân lao động nêu câu hỏi tại Hội nghị.

Trao đổi về vấn đề hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, việc xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Bắc Vinh để bán hoặc cho thuê, công nhân lao động sẽ là đối tượng chính được hưởng chính sách này. Tiêu chuẩn mua nhà được quy định cụ thể trong luật và văn bản hướng dẫn.

Ngoài Khu công nghiệp Bắc Vinh, hiện tỉnh đang quy hoạch và sẽ triển khai một số dự án nhà ở cho người lao động hoặc nhà ở xã hội cũng dành cho người lao động thu nhập thấp ở trong các khu đô thị với tỷ lệ 20% là nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp trả lời một số câu hỏi, kiến nghị của công nhân lao động.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp trả lời một số câu hỏi, kiến nghị của công nhân lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương quan tâm hơn nữa, bên cạnh các nhà ở sẽ hình thành thêm các thiết chế văn hóa thể thao để người lao động có thể tham gia sinh hoạt nâng cao thể chất và tinh thần.

Liên quan đến chế độ hỗ trợ gửi trẻ tại các khu công nghiệp, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó đã có chính sách hỗ trợ đối với công nhân làm việc trong các khu công nghiệp gửi trẻ tại các trường mầm non

Sau khi trả lời từng ý kiến, kiến nghị của cán bộ công đoàn, công nhân lao động, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan giải trình, làm rõ thêm một số nội dung đang triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trực tiếp trả lời một số câu hỏi, kiến nghị của công nhân lao động.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trực tiếp trả lời một số câu hỏi, kiến nghị của công nhân lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ngành Công thương tham mưu, quy hoạch các điểm chợ hợp lý gần các khu công nghiệp; Ngành Y tế tạo điều kiện cho công nhân khám chữa bệnh vào ngày nghỉ được hưởng BHXH; Ngành Giáo dục giải quyết kịp thời chế độ hỗ trợ gửi trẻ cho công nhân; Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các ngân hàng đầu tư thêm các cây ATM, phối hợp với BQL các khu công nghiệp đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, đèn chiếu sáng; Ngành Giao thông vận tải đánh giá lại hiệu quả 4 tuyến xe buýt thí điểm qua các khu công nghiệp và có phương án phối hợp đưa đón công nhân phù hợp; phối hợp với các đơn vị, địa phương nâng cấp một số tuyên đường, điều chỉnh hệ thống giao thông phù hợp gần khu công nghiệp nhằm đảm bảo ATGT….

“Với tinh thần lắng nghe và chia sẻ để chung tay tháo gỡ khó khăn cho người lao động, tôi đề nghị các ngành, với chức năng nhiệm vụ của mình quan tâm giải quyết các nhu cầu, kiến nghị chính đáng của người lao động để họ yên tâm, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp; tiếp tục có những đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh. Chúng tôi cũng mong muốn 320 công nhân lao động và đại điện cán bộ công đoàn chuyên trách của các doanh nghiệp chung tay, đồng hành cùng doanh nghiệp mình đang làm việc, trước hết là phải đảm bảo sức khỏe, vật chất và tinh thần, tăng cường thêm các kỹ năng và kiến thức cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình; Tăng cường tính chuyên nghiệp; Có vấn đề gì cần phải kiến nghị thì tiếp tục gửi cho các bộ phận chuyên trách, từ đó tổng hợp lên Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành để quan tâm giải quyết nhu cầu và lợi ích chính đáng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh thêm.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đối với người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nêu ra 4 vấn đề mà các doanh nghiệp cần quan tâm; 5 vấn đề đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục thực hiện tốt và  6 vấn đề đề nghị các Sở, ngành, địa phương quan tâm xử lý liên quan đến các đề xuất kiến nghị, những nhu cầu chính đáng của người lao động.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và biểu dương 16 lãnh đạo doanh nghiệp Vì người lao động.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và biểu dương 16 lãnh đạo doanh nghiệp "Vì người lao động".

Hội nghị cũng biểu dương 15 giám đốc Doanh nghiệp “Vì người lao động” và 50 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và biểu dương 50 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và biểu dương 50 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu.
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa và biểu dương 50 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu.
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa và biểu dương 50 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu.

 

Lê Hằng - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện