Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ

11:57, 19/05/2022
Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Ban Chỉ đạo Hội thảo “50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng - Thắng lợi và bài học kinh nghiệm” đã về Khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người.

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân Khu 4; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thanh Quý và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích Kim Liên.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trước anh linh của Người, đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh; góp phần tô thắm tình đoàn kết đặt biệt thủy chung Việt Nam – Lào.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Hội thảo 50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng đã về dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Hội thảo dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào.

Các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng  thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào.

Nghĩa trang liệt sỹ  Quốc tế Việt – Lào ở thị trấn Anh Sơn, nơi an nghỉ của gần 11 ngàn liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã tham gia chiến đấu tại các mặt trận của nước bạn Lào, góp phần tô thắm thêm tình thủy chung sắt son, đời đời bền vững của 2 dân tộc Việt - Lào anh em. 

 

Nguyễn Nam - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện