Thời sự - Chính trị

Rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội uống nước nhớ nguồn năm 2022 tổ chức tại Nghệ An

18:41, 14/07/2022
Lễ hội uống nước nhớ nguồn năm 2022 nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/71947 - 27/7/2022) sẽ diễn ra với nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh. Điểm nhấn là lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sỹ Việt – Lào và sân vận động thị trấn Anh Sơn. 

Chiều 14/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ hội uống nước nhớ nguồn năm 2022.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Lễ hội uống nước nhớ nguồn năm 2022 nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/71947 - 27/7/2022) sẽ diễn ra với nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh.


Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Điểm nhấn của lễ hội là lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” sẽ diễn ra vào lúc 19h và 20h10 phút ngày 25/7/2022 tại Nghĩa trang Liệt sỹ Việt – Lào và sân vận động thị trấn Anh Sơn. Trong đó chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì với tỉnh Nghệ An thực hiện. Chương trình có tổng thời lượng khoảng 90 phút và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, NTV.

Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.
Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi họp, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan đã rà roát lại tiến độ, công tác chuẩn bị bao gồm công tác tổ chức, kịch bản chương trình; công tác hậu cần.... 

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các sở ngành, đơn vị tổ chức và huyện Anh Sơn xây dựng kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện tốt công tác khâu nối.... Từ đó, đảm bảo lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” được tổ chức nghiêm trang, thành kính, trang trọng, thể hiện được đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Mai Hương - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện