Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đánh trống khai giảng Trường THPT Lê Hồng Phong

11:43, 05/09/2022
Nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã về dự lễ và cùng chung niềm vui khai giảng với thầy và trò của ngôi trường mang tên Tổng Bí thư thứ nhất – Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đại biểu về dự Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đại biểu về dự Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Cùng dự, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.
Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Năm học 2021-2022, với sự tận tâm, tận tụy, trách nhiệm của thầy cô giáo và sự nỗ lực, vượt khó của học sinh, Trường THPT Lê Hồng Phong đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kép: vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả nổi bật.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn tại Lễ khai giảng.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn tại Lễ khai giảng.

Trong năm học vừa qua, chất lượng đại trà được giữ vững, xếp loại học lực giỏi chiếm tới 30,72%, học lực khá chiếm gần 55%; 1 học sinh đạt Thủ khoa môn Hóa Học sinh giỏi cấp tỉnh; Trường xếp thứ hạng 15/109 trường THPT trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (tăng 22 bậc so với năm 2021), có 1 học sinh đạt điểm cao được UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng; Tập thể nhà Trường được đề xuất tặng Bằng khen của Bộ GDĐT.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh trống khai giảng năm học mới tại ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh trống khai giảng năm học mới tại ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Lễ khai giảng của nhà trường cũng là dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – bậc tiền bối cách mạng kiên trung mà nhà trường được vinh dự, tự hào mang tên. Thầy cô và học sinh trường THPT Lê Hồng Phong quyết tâm tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học tới; Tiếp tục nâng cao vị thế của nhà trường, tự tin hòa nhịp vào xu thế đổi mới giáo dục của đất nước; Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đạt được những thành công ngay từ năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với bậc THPT; Xây dựng trường theo mô hình trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh, xứng đáng là ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - ngôi trường của một miền quê Xô Viết anh hùng.

Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.
Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

Tại lễ khai giảng, thầy cô giáo và học sinh nhà trường vinh dự được nhận món quà lưu niệm cùng 80 suất học bổng dành cho các em học sinh có thành tích cao và vượt khó vươn lên trong học tập của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà, chúc mừng năm học mới cho Trường THPT Lê Hồng Phong.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng học bổng cho học sinh nhà trường.

Nhằm tiếp sức, động viên cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới, tỉnh Nghệ An cũng đã trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các học sinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò Trường THPT Lê Hồng Phong.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò Trường THPT Lê Hồng Phong.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện