Hội đàm giữa hai Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam – Lào

12:24, 09/09/2022
Chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), sáng 9/9, tại TX Cửa Lò, đồng chí Trần Văn Sơn - Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam đã hội đàm với đồng chí A-lun-xay Sủn-nạ-lạt - Uỷ viên TW Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Lào về tình hình của mỗi bên cũng như kết quả hợp tác của Văn phòng Chính phủ hai nước.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Trần Văn Sơn (bên phải) và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào A-lun-xay Xủn-nạ-lạt.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Trần Văn Sơn (bên phải) và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào A-lun-xay Xủn-nạ-lạt.
Toàn cảnh buổi hội đàm.
Toàn cảnh buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước. Trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và xung đột Nga – Ukaine, kinh tế - xã hội của Việt Nam và Lào đều bị tác động.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Trần Văn Sơn phát biểu tại hội đàm.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Trần Văn Sơn phát biểu tại hội đàm.

Trong đó bối cảnh đó, sự hợp tác giữa hai nước tiếp tục được phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên duy trì trao đổi, tiếp xúc để tăng cường quan hệ gắn bó tin cậy giữa 2 Đảng, hai Nhà nước. Từ đó, hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viện trợ đều có sự tăng trưởng.  

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào tham dự hội đàm.
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào tham dự hội đàm.
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào tham dự hội đàm.
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào tham dự hội đàm.

Đặc biệt, Văn phòng Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào và các đơn vị đã thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin để triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ mà 2 bên đã thống nhất từ đầu năm. Văn phòng chính phủ 2 nước cũng đã trao đổi 3 đoàn công tác, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công tác. Những kết quả này là minh chứng sinh động trong hợp tác giữa văn phòng hai nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào A-lun-xay Xủn-nạ-lạt phát biểu tại hội đàm
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào A-lun-xay Xủn-nạ-lạt phát biểu tại hội đàm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 2 nước Việt Nam – Lào đã thống nhất về một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; thống nhất về một số nội dung, hoạt động hợp tác của 2 bên, nhất là chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của lãnh đạo cao cấp Việt Nam sang Lào nhân dịp dự kỳ họp lần thứ 45 của Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Đặc biệt, các dự án hợp tác, phối hợp của Văn phòng Chính phủ Việt Nam – Lào nhanh hơn, hiệu quả hơn, hoàn thành trước chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam sang Lào vào cuối năm nay.

 

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện