Thời sự - Chính trị

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở

10:36, 14/09/2022
Sáng 14/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở. 

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự thảo Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 74 điều, quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra Nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tham gia góp ý, 8 đại biểu đều đồng tình với kết cấu, bố cục, nội dung và sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Một số đại biểu cho rằng trong Dự thảo Luật cần quy định rõ hơn về chủ thể trong chịu trách nhiệm thực hiện Luật, trong đó có vai trò của Mặt trận Tổ quốc và trách nhiệm của Ban Thanh tra Nhân dân; Trình tự thủ tục thành lập Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng cần rút gọn để dễ thực hiện, nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, về chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

a
Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp và Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đức An - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện