Thủ tướng Chính phủ đối thoại với phụ nữ Việt Nam

15:25, 15/10/2022
Sáng 15/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với Phụ nữ Việt Nam về “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh, thành của cả nước với sự tham gia của 5.000 hội viên hội phụ nữ các cấp. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự Hội nghị
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Cùng với sự quan tâm của Đảng, nhà nước, công tác phụ nữ và bình đẳng giới đã đạt được những thành quả quan trọng. Lực lượng nữ trí thức đã ngày càng thể hiện được tài năng, trí tuệ và sức sáng tạo, có nhiều cống hiến cho xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt trong hơn 2 năm diễn ra dịch Covid-19, nhiều nữ nhân viên y tế đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức mình vào phòng chống dịch.

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Quỳnh Hoa chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với Phụ nữ Việt Nam có chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội” là dịp để phụ nữ cả nước bày tỏ nguyện vọng, kiến nghị đến Thủ tướng và các Bộ, ngành TW để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò, đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển của đất nước.     

Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An.
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An.

Ba nội dung đã được hội viên phụ nữ tập trung: Phụ nữ với phát triển kinh tế; Phụ nữ và các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới; phụ nữ và thế hệ tương lai.

a
Thủ tướng Chính phủ đối thoại tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: VGP

Trên tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề mà các đại biểu phụ nữ đặt ra đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện các bộ, ngành TW trả lời, trao đổi một cách cụ thể, từ đó định hướng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để phụ nữ phát huy khả năng, trí tuệ và sức sáng tạo để cống hiến cho xã hội, cho đất nước./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện