Đại sứ Singapore chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An

17:05, 05/12/2022
Nhân dịp thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng 5/12, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An. 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa chào đón Ngài Jaya Ratnam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đến thăm, làm việc tại Nghệ An.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa chào đón Ngài Jaya Ratnam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Đón tiếp đoàn có các đ/c: Thái Thanh Quý - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi tiếp đón.
Toàn cảnh buổi tiếp đón.

Chào mừng đại sứ Jay-a Rat-nam đến thăm và làm việc tại Nghệ An, Bí thư tỉnh uỷ Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Singapore hiện là quốc gia có số lượng dự án đầu tư FDI nằm trong tốp đầu tại Việt Nam.

Tại Nghệ An, Singapore hiện có 6 dự án với tổng mức đầu tư trên 300 triệu USD, trong đó có dự án KCN, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An; sắp tới là dự án VSIP Nghệ An thứ 2 với quy mô 600ha sẽ được triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với Đại sứ Jaya Ratnam.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với Đại sứ Jaya Ratnam.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Nghệ An và Singapore có nhiều lợi thế để hợp tác phát triển, tuy nhiên, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai bên chưa tương xứng với tiềm năng. Trong năm 2022, xuất khẩu từ Nghệ An sang Singapore mới đạt gần 30 triệu USD.

Lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh Nghệ An dự buổi đón tiếp.

Bí thư Tỉnh uỷ hy vọng, sau khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Nghệ An và Liên đoàn Sản xuất Singapore vào đầu năm nay, sẽ tạo ra những bước phát triển mới, tăng cường kết nối doanh nghiệp giữa hai bên, thúc đẩy thu hút đầu tư từ Singapore vào Nghệ An. Xác định Singapore là đối tác chiến lược quan trọng nên Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn ngài đại sứ sẽ là cầu nối để thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho Nghệ An ở một số lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh như năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững, giáo dục, y tế…

Đại sứ Jaya Ratnam trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý.
Đại sứ Jaya Ratnam trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý.

Bày tỏ sự vinh dự khi lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại Nghệ An – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Jay-a Rat-nam cho biết, năm 2023, Singapore – Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ chiến lược. Ấn tượng trước bước phát triển của Nghệ An khi lọt vào tốp 10 tỉnh, thành thu hút đầu tư FDI của Việt Nam, Đại sứ Jaya Ratnam cho biết, thành công của VSIP Nghệ An đã cho thấy sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Nghệ An đối với doanh nghiệp Singapore.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến Đại sứ Jaya Ratnam.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến Đại sứ Jaya Ratnam.

Đại sứ mong đợi, dự án VSIP Nghệ An thứ 2 sẽ được đầu tư xây dựng theo hướng kinh tế xanh, bền vững và sẽ trở thành biểu tượng đổi mới sáng tạo của Việt Nam – Singapore; Đồng thời cam kết, Chính phủ Singapore sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nghệ An trong hỗ trợ, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đại sứ Jaya Ratnam tặng quà lưu niệm đến UBND tỉnh Nghệ An.
Đại sứ Jaya Ratnam tặng quà lưu niệm đến UBND tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý và Đại sứ Singapore Jaya Ratnam cũng đã thống nhất về sáng kiến tổ chức diễn đàn thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch, trao đổi văn hoá, tăng cường sự hiểu biết của các doanh nghiệp Singapore về Nghệ An. Sang năm 2023, Nghệ An sẽ cử đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Singapore để thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại, du lịch.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đại sứ Jaya Ratnam cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đại sứ Jaya Ratnam cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

 

Thái Dương - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện