Thời sự - Chính trị

HĐND huyện Quỳnh Lưu chất vấn tình hình thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm và công tác giải tỏa hành lang giao thông

12:31, 15/12/2022
Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, ngoài thảo luận tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, HĐND huyện Quỳnh Lưu sẽ dành thời gian chất vấn 2 nội dung liên quan đến thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm và công tác giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
Toàn cảnh khai mạc kỳ họp.
Toàn cảnh khai mạc kỳ họp.

Sáng 15/12, HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XX tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các Sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, các xã, thị trấn và 38 vị đại biểu HĐND huyện khóa XX.

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng sẽ được HĐND huyện xem xét, quyết định. Ngoài xem xét các báo cáo của UBND huyện về tình hình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, đầu tư công năm 2022 và kế hoạch năm 2023, kỳ họp này, HĐND huyện sẽ thảo luận, xem xét, thông qua 8 Nghị quyết liên quan đến kinh tế - xã hội.

a
Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp cũng dành thời gian tổ chức phiên chất vấn 2 nội dung đang được cử tri quan tâm, đó là tình hình thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của Chính phủ và công tác giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang giao thông. Ngoài ra, kỳ họp cũng sẽ chất vấn mở rộng các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân, việc thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện chậm tiến độ, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập…

Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2022 mặc dù bị ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến sản xuất, tâm lý và đời sống nhân dân, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu chung của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có 27/33 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao như công tác thu ngân sách ước đạt 453 tỷ đồng, đạt 105,3% so với dự toán tỉnh giao và bằng 98,5% so với dự toán HĐND huyện; Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 14.700 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2021; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,2%;  Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53,68 triệu đồng, tăng 4,5 triệu đồng so với năm 2021.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được huyện Quỳnh Lưu quan tâm; hoạt động thông tin, văn hóa, thể thao đạt thành tích cao, đảm bảo tốt công tác chính sách cho người có công; tập trung xử lý đơn thư, phản ánh của nhân dân…

a
Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Thị Hải Yến.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Đào Xuân Sơn – Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng do chuyển công tác; Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Phạm Thị Hải Yến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện và ông Lê Ngọc Lưu, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XX sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 - 16/12. Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thảo luận về 8 tờ trình của Thường trực HĐND huyện, trên cơ sở đó HĐND huyện sẽ xem xét thông qua 8 nghị quyết.

Thanh Toàn - Hồng Diện

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện