Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý thăm, tặng quà Tết tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong

18:49, 16/01/2023
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, hôm nay (16/1), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu và xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng năm mới lãnh đạo, cán bộ, nhân dân huyện Quỳ Châu nói chung, xã Châu Thuận nói riêng.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chúc mừng năm mới lãnh đạo, cán bộ, nhân dân huyện miền núi Quỳ Châu.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý vui mừng khi thấy trong năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Châu Thuận đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những kết quả tích cực như: Tổng giá trị sản xuất thực hiện 91 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt trên 1.400 tấn; công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, quản lý khai thác khoáng sản được tăng cường, không để xảy ra các vụ khai thác trái phép.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng 1 tỷ đồng tiền quà từ chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 của tỉnh và 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho nhân dân huyện Quỳ Châu.
a
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng quà đến các hộ nghèo xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng quà đến các hộ nghèo xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu.

Xây dựng Nông thôn mới được tích cực triển khai, đạt 14/19 tiêu chí. Đặc biệt, văn hóa xã hội được chăm lo, công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 83,6%, giữ vững danh hiệu Làng văn hóa tại 4 bản. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, nhân dân được phát huy.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà, chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Châu Thuận và Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phan Đại Nghĩa cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà, chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Châu Thuận và Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý khẳng định: những kết quả này đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của huyện và tỉnh trong năm. Tuy vậy, với tỷ lệ còn trên 41% hộ nghèo, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Công cuộc xóa đói giảm nghèo là một trong những việc làm quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của xã; Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, có những định hướng giúp bà con thoát nghèo, đặc biệt tập trung nhiều vào kinh tế hộ, triển khai các chương trình lồng ghép hiệu quả; Đồng thời, động viên bà con tìm tòi học hỏi kinh nghiệm trong huyện, trong tỉnh và các tỉnh khác để giúp canh tác, sản xuất hiệu quả hơn, giao dịch thương mại tốt hơn nhằm vươn lên phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi người dân xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi người dân xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu.

Trao đổi với các hộ nghèo, người đứng đầu Tỉnh ủy rất mong bà con cố gắng chăm chỉ, hăng say, chịu khó trong lao động vươn lên, cùng với điều kiện hạ tầng đã được kết nối, gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất để sớm thoát nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà, chúc Tết hộ nghèo xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng quà, chúc Tết hộ nghèo xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu.

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đã trao số tiền, quà 1 tỷ đồng quà từ chương trình “Tết vì người nghèo” xuân Quý Mão 2023 của tỉnh và 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho Nhân dân huyện Quỳ Châu; Tặng quà cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Châu Thuận và Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã; Tặng nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo với nguồn kinh phí là 60 triệu đồng/hộ; Trao quà cho đại diện 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống gia đình ông Vy Văn Xuân Hộ ở bản Chàng Piu, xã Châu Thuận.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống gia đình ông Vy Văn Xuân Hộ ở bản Chàng Piu, xã Châu Thuận.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống gia đình ông Lương Xuân Trường, bản Chiềng Nong, xã Châu Thuận. Ả
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống gia đình ông Lương Xuân Trường, bản Chiềng Nong, xã Châu Thuận. Ả

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm, tặng quà, chúc Tết đến gia đình ông Vy Văn Xuân Hộ (sinh năm 1949) ở bản Chàng Piu là hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở; gia đình ông Lương Xuân Trường (sinh năm 1943) là thương binh, người nhiễm chất độc da cam, bản Chiềng Nong và gia đình anh Lương Văn Hòa (sinh năm 1976) ở bản Thắm Men, là người có uy tín, có 1 người con bị khuyết tật đặc biệt nặng, 1 con đang học Đại học.

s
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống gia đình anh Lương Văn Hòa (sinh năm 1976) ở bản Thắm Men.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi các hộ nghèo xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi các hộ nghèo xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Tại huyện Quế Phong, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Hạnh Dịch và bà con Nhân dân địa phương, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Hạnh Dịch là địa bàn biên giới có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng an ninh, đường biên giới dài; hoạt động của các loại tội phạm ngày càng phức tạp... Kinh tế - xã hội của địa phương tuy đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng vẫn còn phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch.

Bối cảnh đó, đặt ra nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới càng phải cần quan tâm đặc biệt. Vì vậy, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị địa phương tập trung quyết liệt các giải pháp giảm nhanh tỷ lệ hộ đói, nghèo của xã, tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; quan tâm đời sống văn hóa của đồng bào; phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng năm mới lãnh đạo, cán bộ, nhân dân huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch và xã Hạnh Dịch.
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng năm mới lãnh đạo, cán bộ, nhân dân huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch và xã Hạnh Dịch.

Với Đảng bộ xã, cần chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng, rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu, kế hoạch đạt thấp để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên và âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch; tăng cường công tác tuần tra biên giới để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động xâm phạm biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia cũng như kịp thời đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm hoạt động tại khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy trao tặng 1 tỷ đồng tiền quà từ chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 của tỉnh và 50 suất quà, 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho nhân dân huyện Quế Phong.
Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và phần quà của Bí thư Tỉnh ủy từ nguồn kêu gọi xã hội hóa chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hạnh Dịch, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã.
Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và phần quà của Bí thư Tỉnh ủy từ nguồn kêu gọi xã hội hóa đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch.
Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tặng quà đến xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.
Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tặng quà đến xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Đặc biệt, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch quan tâm tăng cường hỗ trợ bà con nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế, chống di dịch cư trái phép, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, chăm lo đời sống cho bà con nhân dân vùng biên; chăm sóc sức khỏe, học tập của các em học sinh...; Chủ động, tích cực duy trì mối quan hệ hữu nghị với nước bạn Lào, giúp đỡ, kết nghĩa các bản của nước bạn, duy trì hoạt động tuần tra song phương, góp phần giữ yên biên giới. Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Yên dân, yên địa bàn, yên biên giới là mục tiêu lớn nhất.

 
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng quà các hộ nghèo xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng quà các hộ nghèo xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi Sổ lưu niệm Đồn Biên phòng Hạnh Dịch.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đã trao số tiền, quà trị gia 1,2 tỷ đồng từ chương trình “Tết vì người nghèo” xuân Quý Mão 2023 của tỉnh và 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho Nhân dân huyện Quế Phong; Tặng quà cho Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện, Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ xã Hạnh Dịch và Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã; Tặng nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo với nguồn kinh phí là 60 triệu đồng/hộ; Trao quà cho đại diện 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hạnh Dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc Tết gia đình chính sách, người có uy tín ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đến thăm, chúc Tết gia đình ông Lương Nga Tuyết. Ông từng tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Tây Nam bộ năm 1974 (tỉnh Trà Vinh); có vợ là bà Kim Thị Thương sinh năm 1961, gia đình sinh sống bằng nghề nông.
Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ông Vi Đình Văn tiếp tục phát huy uy tín để vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng bản làng.
Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết gia đình ông Vi Đình Văn, người có uy tín. Ông là cán bộ hưu trí, từng là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch HĐND xã; là đảng viên, có nhiều mô hình rau củ quả cho thu nhập tốt.
Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết bà bà Lữ Thị Khuyên. Bà sinh sống một mình tại ngôi nhà tạm bợ đã xuống cấp, do tuổi cao sức yếu nên nguồn thu nhập chủ yếu từ trợ cấp hàng tháng hơn 450 ngàn đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác cũng đã trực tiếp đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình ông Lương Nga Tuyết, thương binh hạng 4/4 tại bản Quang Vinh; gia đình ông Vi Đình Văn, người có uy tín ở Bản Chiếng và hộ bà Lữ Thị Thuyên, hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở bản Chiếng.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện