Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Nghệ An

18:39, 11/01/2023
Chiều 11/1, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Uỷ viên TW Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Nghệ An. 
Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu IV.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai các Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về chuẩn bị cho Tết Quý Mão 2023; Chủ động điều chỉnh quân số, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án, cng tác tuyển quân và chuẩn bị đón Tết; Phát động ủng hộ “Tết vì người nghèo - Xuân  Quý Mão 2022”, phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” tại xã Tri Lễ (Quế Phong); Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khai thác lương thực, thực phẩm bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ vui Tết đón xuân lành mạnh, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023.
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023.

Báo cáo với đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, trong năm 2022, Nghệ An đối mặt với nhiều khó khăn. Nhưng với sự cố gắng, phấn đấu, đoàn kết, thống nhất và sự đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là thu ngân sách lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng và Nghệ An lọt tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 4.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng bày tỏ sự cảm ơn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã luôn dành tình cảm tốt đẹp cho tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Quân khu 4 tham dự chương trình.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Quân khu 4 tham dự chương trình.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao những thành tựu của Nghệ An đạt được trong năm 2022. Đây là mốc tăng trưởng ngoạn mục và thực chất trong bối cảnh toàn cầu và khu vực gặp rất nhiều biến động. Đồng chí tin tưởng Nghệ An sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2023.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Nghệ An.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đối với lực lượng vũ trang tỉnh, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu phải thay đổi tư duy, nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại”.

a
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Về Tết Nguyên đán Quý Mão, Trung tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động quán triệt, triển khai các Chỉ thị của cấp trên về công tác đón Tết; Tổ chức các hoạt động vui Xuân cho cán bộ chiến sỹ nhưng chấp hành nghiêm các quy định trực sẵn sàng chiến đấu.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân tặng quà Tết cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân tặng quà Tết cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sỹ và gia đình, người thân đón xuân Quý Mão 2023 thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện