Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng ngành Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

13:53, 23/02/2023
Sáng 23/2, đi chúc mừng ngành Y tế tỉnh nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh mong ngành Y tế tỉnh nhà làm tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được để thời gian tới ngành tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong tham mưu cho tỉnh xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm Y tế của vùng Bắc Trung bộ, thực hiện tốt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. 
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Lê Đức Cường, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế của tỉnh. Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, hơn 3 năm qua, kể từ khi dịch Covid 19 bùng phát, ngành Y tế đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực, khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự cống hiến, hy sinh của mình, cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh đã làm rất tốt trách nhiệm, bổn phận, sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, cùng với các ngành, địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu chúc mừng.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu chúc mừng.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cũng đánh giá cao mạng lưới khám chữa bệnh thời gian vừa qua đã phát triển nhanh, đa dạng về loại hình gồm 61 cơ sở khám chữa bệnh đủ lớn để phục vụ Nhân dân trong tỉnh và vùng phụ cận. Đây là yếu tố quan trọng bởi để trở thành trung tâm vùng. Bên cạnh đó, chất lượng khám chữa bệnh cũng được nâng lên rõ rệt với việc làm chủ nhiều ứng dụng, kỹ thuật mới, y đức được chăm lo, có sự chuyển biến tốt.

Người đứng đầu Tỉnh uỷ cũng ghi nhận, đánh giá cao công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành Y tế tỉnh nhà. Trong thời gian gần đây, ngành đã đào tạo được khoảng 200 tiến sỹ, chuyên khoa 2; 500 thạc sỹ chuyên khoa I… thực sự xứng đáng là trung tâm vùng. Cùng với đó là sự tích cực trong hợp tác, kết nối học hỏi kinh nghiệm cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ Y tế nước bạn Lào trong đào tạo, hỗ trợ thiết bị, cơ sở vật chất khám chữa bệnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý mong muốn, ngành Y tế sẽ tiếp tục phát huy các mặt nổi trội này, đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh lạ, mới xuất hiện lần đầu, có khả năng lây lan nhanh để chủ động bảo vệ sức khoẻ Nhân dân. Về chất lượng khám chữa bệnh phải làm tốt hơn nữa công tác y đức, làm chủ được kỹ thuật, khoa học mới; Phát triển mạng lưới nhanh nhưng phải chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, tránh sự cạnh tranh thiếu lành mạnh gây lãng phí nguồn lực xã hội; Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, hợp tác kết nối và tỉnh luôn sẵn sang hỗ trợ để ngành tổ chức các hoạt động này để phục vụ công tác khám chữa bệnh tốt hơn cho Nhân dân không chỉ ttrong tỉnh mà cả vùng Bắc Trung bộ và nước bạn Lào./.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện