Thời sự - Chính trị

Đoàn ĐBQH lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

12:32, 29/03/2023
Sáng 29/3, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự. 

Bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự gồm 7 chương, 57 điều. Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động về phòng thủ dân sự; quyền và nghĩa vụ của công dân; chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng thủ dân sự.

a
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Luật được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm thể chế hóa đầy đủ nội dung Nghị quyết số 22-NQ/TW, thể hiện rõ trong các chương, điều, khoản của Dự thảo Luật. Trong đó, dự thảo luật quy định nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước về phòng thủ dân sự. 

a
Bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp tập trung vào các nội dung như: Cấp độ kích hoạt phòng thủ dân sự và lực lượng huy động theo cấp độ; Kinh phí cho phòng thủ dân sự. 

Một số ý kiến liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, hình thức thể hiện cũng như câu chữ trong một số điều khoản cần rõ ràng, cụ thể hơn.

Nguyễn Toàn - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện