Huyện Tân Kỳ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

21:38, 18/04/2023
Tối 18/4, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Tân Kỳ trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (19/4/1963 – 19/4/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Đinh Như Hoan - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân Khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lãnh đạo huyện Tân Kỳ qua các thời kỳ.  

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Ngày 19/4/1963, Chính Phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam) ban hành Quyết định số 52 chia 3 huyện Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu thành 7 huyện: Anh Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong. Từ 13 xã ban đầu, đến nay, huyện Tân Kỳ có 22 xã, thị trấn với tổng dân số trên 150.000 người. 

Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ.

Trong chiến tranh, Tân Kỳ là hậu phương vững chắc, cung cấp sức người, sức của cho tiền phương. Sau ngày đất nước thống nhất và trong công cuộc đổi mới, địa phương đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư huyện ủy Tân Kỳ phát biểu tại buổi lễ.

Từ chỗ là một huyện miền núi nghèo, Tân Kỳ từng bước vươn lên với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,5%, quy mô kinh tế đứng thứ 4 trong 11 huyện thị miền núi của Nghệ An. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2022 đạt 44,2 triệu đồng. Dự kiến đến hết năm 2023, toàn huyện có 17/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ghi nhận những hy sinh và đóng góp to lớn trong 60 năm qua, tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Kỳ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và đón nhận Bức trướng của Tỉnh uỷ - HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng với nội dung: "Cán bộ và Nhân dân huyện Tân Kỳ: 60 năm phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết - sáng tạo - đổi mới - phát triển”

 
Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tân Kỳ.

 Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Kỳ đạt được sau 60 năm xây dựng, phát triển. Để xây dựng huyện Tân Kỳ ngày càng vững mạnh, sớm trở thành huyện phát triển toàn diện của khu vực miền Tây Nghệ An, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh; đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.“Tân  Kỳ cần tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị để tạo ra diện mạo mới cho Tân Kỳ phát triển thuận lợi. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực Tân Kỳ có lợi thế, trong đó cần xác định rõ thứ tự ưu tiên như: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, may mặc. Huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tận dụng các tiềm năng và lợi thế, đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hoá - lịch sử”. Cùng với đó, huyện phải tập trung để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Giữ vững mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội. Chăm lo xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, toàn diện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng bức trướng mang nội dung: "Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tân Kỳ: 60 năm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng và phát triển".             

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự tin tưởng: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tân Kỳ sẽ đoàn kết, chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu đưa địa phương phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn, để các thế hệ luôn tự hào về quê hương Tân Kỳ.

 Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện