Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại một số nhà máy tại Nghệ An

11:41, 12/05/2023
Trong chương trình công tác tại Nghệ An, sáng 12/5, đồng chí Đào Ngọc Dung – Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã đi kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại 2 nhà máy KCN Bắc Vinh và KCN VSIP. Cùng đi, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Phó chủ tịch UBND tỉnh.
 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác thăm nhà máy may xuất khẩu của Công ty Cổ phần may Minh Anh – Kim Liên.

Tại KCN Bắc Vinh, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã đến thăm nhà máy may xuất khẩu của Công ty cổ phần may Minh Anh – Kim Liên. Đây là một trong 3 nhà máy may thuộc Tập đoàn Minh Anh đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Hiện công ty đang tạo việc làm cho khoảng 2.500 lao động, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 6,5 triệu đồng/tháng. Đến hết quý 1, nhà máy đã sản xuất được khoảng 2,5 triệu sản phẩm với kim nghạch xuất khẩu đạt khoảng 13 triệu USD.

Đến hết quý 1, nhà máy đã sản xuất được khoảng 2,5 triệu sản phẩm với kim nghạch xuất khẩu đạt khoảng 13 triệu USD.

Năm nay, đơn hàng của nhà máy sụt giảm do tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn và dịch chuyển sang các nước có chi phí thấp hơn như Bangladesh, Indonesia, Ấn Độ, Trung - Nam Mỹ. Đơn giá giảm từ 10% -25% so với trước. Bên cạnh đó là những biến động về nguồn lao động đã ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Công ty cổ phần may Minh Anh – Kim Liên cũng đã chủ động thực hiện các giải pháp như tìm kiếm thêm khách hàng, đa dạng hoá thị trường; Đẩy mạnh phát triển trực tiếp để chủ động hơn về nguồn hàng; Sắp xếp tổ chức lại sản xuất 1 cách linh hoạt, giảm thời gian làm việc và cắt giảm các chi phí không cần thiết.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên công nhân người lao động Công ty cổ phần may Minh Anh – Kim Liên.

Thăm hỏi, động viên công nhân người lao động, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng chia sẻ với những khó khăn doanh nghiệp; mong muốn lãnh đạo và người lao động cùng nỗ lực duy trì sản xuất, sớm vượt qua những khó khăn trước mắt.

Nhà máy sản xuất của Công ty Luxshare-ICT Nghệ An tại KCN VSIP bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2020.

Tiếp đó, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã đến thăm nhà máy sản xuất của Công ty Luxshare-ICT Nghệ An tại KCN VSIP thuộc huyện Hưng Nguyên. Đây là một trong hai công ty thuộc Tập đoàn Luxshare-ICT đầu tư tại Nghệ An.

Đến nay, công ty đang tạo việc làm cho hơn 7.500 lao động.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2020, đến nay, công ty đang tạo việc làm cho hơn 7.500 lao động. Đến cuối năm 2023 quy mô nhân lực đạt đến khoảng 15.000 người. Các sản phẩm chủ lực được doanh nghiệp sản xuất chủ yếu là dây cáp, dây kết nối, củ xạc, sạc không dây, tai nghe không dây; Thẻ điện tử, Vỏ tai nghe không dây, Loa máy tính, bộ đàm cầm tay.

Các sản phẩm chủ lực được doanh nghiệp sản xuất chủ yếu là dây cáp, dây kết nối, củ xạc, sạc không dây, tai nghe không dây..

Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ, Ấn Độ và một phần của Hàn Quốc. Hiện nay, Luxshare-ICT Nghệ An 2 đang chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây dựng trong năm nay.

 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên ông nhân người lao động Công ty Luxshare-ICT Nghệ An.

Trước đề xuất của lãnh đạo Luxshare-ICT Nghệ An đối với đoàn công tác của Bộ và tỉnh, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các trường nghề tại Nghệ An để đào tạo nguồn lao động có chất lượng, tiến tới đưa đội ngũ quản lý người Việt vào các vị trí quản lý để giảm chi phí nhân công, chuyên gia nước ngoài; từng bước tăng tỷ lệ nội địa hoá trong sản phẩm xuất khẩu để giảm giá thành sản xuất.

Thái Dương – Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện