Thời sự - Chính trị

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng TN&MT

17:38, 22/05/2023
Chiều 22/5, với 94% đại biểu tán thành, Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Hồng Hà.
Chiều 22/5, với 94% đại biểu tán thành, Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Hồng Hà
Chiều 22/5, với 94% đại biểu tán thành, Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Hồng Hà

Trước đó, ngày 5/1, đồng chí Trần Hồng Hà đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó đến nay, đồng chí là Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Đồng chí Trần Hồng Hà, 60 tuổi, quê Hà Tĩnh, là kỹ sư công nghệ khai thác mỏ, tiến sĩ tổ chức, quản lý, khai thác khoáng sản. Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11; Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14.

Đồng chí có thời gian dài công tác tại Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, sau là Bộ TN&MT.

Từ đầu năm 2004, đồng chí làm Quyền Cục trưởng, rồi Cục trưởng Bảo vệ môi trường, Tổng Cục phó phụ trách môi trường.

Tháng 7/2008, đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ TN&MT, sáu tháng sau được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau khi trở lại làm Thứ trưởng Bộ TN&MT, tháng 4/2016, đồng chí đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện