Thời sự - Chính trị

Ứng dụng công nghệ thông tin để đo lường sự hài lòng của cử tri

20:23, 26/05/2023
Chiều 26/5, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, đại biểu Đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng tình cao với báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng sự đổi mới mạnh mẽ trong cách thức thực hiện hoạt động giám sát. Đại biểu ghi nhận sự quyết liệt của Chính phủ trong việc đôn đốc các cơ quan tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri đối với một số vấn đề, qua đó tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giảm khiếu nại, tố cáo, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin cho cử tri, nhân dân cả nước.

a
Đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận.

Về sự hài lòng của cử tri với kết quả giải quyết, trả lời của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, đại biểu Võ Thị Minh Sinh đề nghị: "Tiếp tục quan tâm giám sát đầy đủ việc giải quyết các kiến nghị đang trong quá trình tiếp thu, nghiên cứu giải quyết từ kỳ họp trước. Bên cạnh đó, cần làm rõ nội hàm cụm từ “giải quyết” và “giải trình”, nâng cao tỷ lệ số kiến nghị được giải quyết thỏa đáng, hạn chế thấp nhất tỷ lệ giải thích, giải đáp, cung cấp thông tin; Cần tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để khảo sát, đo lường sự hài lòng của cử tri đối với kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri".

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới về công tác dân nguyện của Quốc hội. Quốc hội rất coi trọng tiếng nói, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cũng như vai trò giám sát của Quốc hội trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Nhân dân, của các cơ quan có thẩm quyền.

a
Các vị ĐBQH dự phiên làm việc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và nghe Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

THQH

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện