Thời sự - Chính trị

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Lưu

19:09, 07/06/2023
Ngày 7/6, đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Sỹ Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu, cùng các đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri 5 xã: Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh và Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) trước kỳ họp giữa năm 2023 HĐND tỉnh khoá XVIII; kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, ông Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới và thông qua dự kiến nội dung trước kỳ họp giữa năm 2023 HĐND tỉnh khoá XVIII.

Ông Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới và thông qua dự kiến nội dung trước kỳ họp.

Đại biểu HĐND huyện đã thông báo với cử tri 5 xã về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu trước, trong và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX đối với các vấn đề liên quan trên địa bàn.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị.

Tại hội nghị, cử tri các xã đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất một số vấn đề liên quan đến các mặt đời sống, kinh tế, xã hội như: xã Quỳnh Long có trên 2.000 hồ sơ bìa đất, trong đó xã đã xét trên 1.700 hồ sơ, nhưng hiện tại mới chỉ cấp được 185 bìa đất, đề nghị huyện quan tâm giải quyết cho người dân; cần có chủ trương sang tên, thay thế thân nhân thời cúng liệt sĩ trong trường hợp thân nhân đó đã mất để đảm bảo tính nhân văn; việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai đối với bà con vùng sản xuất muối còn thấp với 1,5 triệu đồng/ha, đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ phù hợp.

Cử tri vùng biển Quỳnh Long kiến nghị đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ trong đợt dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến sản xuất của ngư dân; Ngân hàng cần hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân được vay vốn với lãi suất thấp; cần có chính sách hỗ trợ trường hợp tàu thuyền, ngư dân dân gặp tai nạn trên biển; cần ngăn chặn nạn khai thác hải sản ven bờ, đánh dã cào gây cạn kiệt nguồn thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường; quan tâm vấn đề nước sạch cho người dân vùng biển.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Quỳnh Thuận kiến nghị cần quy hoạch lại khu vực công ty muối đã giải thể để đưa dự án xây dựng thêm các phòng học mầm non cho trẻ; đề nghị huyện sớm thu hút xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn; sớm xúc tiến đẩy nhanh triển khai dự án dịch vụ hậu cần nghề cá tại xã Quỳnh Thuận để tạo thêm công ăn việc làm cho nhân dân..

Ngoài các ý kiến trên, cử tri cũng kiến nghị cấp trên quan tâm đến các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; cần quan tâm bảo vệ rừng ngập mặn ở các xã ven biển; nâng mức hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp; đề nghị ngành điện lực tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu lắp đặt điện 3 pha và quan tâm bổ sung cột điện, hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn cho người dân thôn Hòa Thuận, xã Quỳnh Thuận.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của cử tri, lãnh đạo UBND huyện, các phòng ngành liên quan đã giải trình các ý kiến, vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc

Đối với các đề xuất không thuộc thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh, huyện sẽ tổng hợp đầy đủ, gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh, huyện sắp tới để trả lời và giải quyết cho cử tri.

Việt Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện