Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

14:06, 26/07/2023
Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, sáng 26/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh do đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã về Khu di tích Kim Liên, Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ. 
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Báo Nghệ An

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu,  Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Nghệ An

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng hàng năm, cứ đến ngày 27/7, Bác đều trực tiếp gửi thư, tặng quà, đi thăm các thương binh, gia đình liệt sĩ và viếng các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ý nghĩa cao cả của ngày 27/7, Người nói: Bởi vì đó là “một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, là tỏ ý yêu mến thương binh”. Chăm lo công tác “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” đó là tình cảm, nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh. 

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Nghệ An

Thấm nhuần lời dạy của Người, cùng với nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, Nghệ An luôn quan tâm và xác định việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, là tình cảm, vinh dự và nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thành kính dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thành kính dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Báo Nghệ An
Các đại biểu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Các đại biểu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Báo Nghệ An

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã báo cáo: Trong những năm qua, tỉnh đã xây mới, sửa chữa trên 16.000 ngôi nhà tình nghĩa, đầu tư nâng cấp xây dựng, sửa chữa hơn 1.000 nghĩa trang và đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ, quản lý chăm sóc chu đáo hơn 24.000 ngôi mộ; trao tặng trên 24.000 sổ tiết kiệm cho người có công, 100% bà mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận phụng dưỡng. Đồng thời, tiến hành tìm kiếm quy tập gần 15 ngàn hài cốt liệt sỹ thuộc các tỉnh thành trong cả nước và liệt sỹ hy sinh tại các nước bạn Lào, Campuchia đưa về an táng ở các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết đầu tư dự án Đền thờ liệt sỹ tỉnh Nghệ An - nơi thờ phụng, tri ân hàng ngàn các anh hùng liệt sỹ trong đó có hơn 26.000 liệt sỹ cho đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Những việc làm mang giá trị nhân văn sâu sắc đã góp một phần xoa dịu nỗi đau, chia sẻ, bù đắp những khó khăn, mất mát, cải thiện đời sống các gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Báo Nghệ An
Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Báo Nghệ An

Tấm gương cả đời vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự hy sinh oanh liệt của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; của nguyên Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ - nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai, của những chiến sĩ trong Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và những người con của thành phố Đỏ anh hùng đã trở thành tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân học tập, noi theo.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Báo Nghệ An
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thực hiện Lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tại Nhà lưu niệm ở phường Quang Trung (TP. Vinh).
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thực hiện Lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tại Nhà lưu niệm ở phường Quang Trung (TP. Vinh). Ảnh: Báo Nghệ An

Các thế hệ hôm nay và mai sau mãi khắc ghi những chiến công hào hùng, sự hy sinh oanh liệt, cống hiến to lớn đó vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Báo Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Báo Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Báo Nghệ An
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Báo Nghệ An

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện