Thời sự - Chính trị

Trường Chính trị Nghệ An khai giảng năm học 2023 - 2024

11:57, 11/09/2023
Sáng 11/9, Trường Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng năm học 2023 - 2024. 

Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Hồ Đăng Tài – Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; Đậu Đình Dương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024.

Trong năm học 2022 - 2023 vừa qua, bằng tinh thần nỗ lực đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, Trường Chính trị tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học trên các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng. Nổi bật, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An được công nhận đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Riêng năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường vượt kế hoạch tỉnh giao với tổng 124 lớp; 7.700 học viên. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Trường đã phối hợp và đào tạo, bồi dưỡng 81 lớp với hơn 5.000 học viên. Trong đó có 5 lớp cao cấp lý luận chính trị, 31 lớp trung, tổ chức 45 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho trên 2.800 học viên.

Đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh cũng đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học.

Toàn cảnh lễ khai giảng.
Toàn cảnh lễ khai giảng.

Bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các mục tiêu, chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh giao và yêu cầu phát triển của nhà trường, năm học 2023 - 2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp tục đặt ra quyết tâm đoàn kết, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm học. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, khoa học tổng kết thực tiễn; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; Chú trọng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và từng địa phương, cơ sở.

Xuân Hướng - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện