Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 10

18:09, 16/10/2023
Hôm nay (16/10), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023. Trên cơ sở tính cấp thiết của dự án và vì lợi ích của đại đa số người dân trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá thật cụ thể những vấn đề, kiến nghị mà một số người dân xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đang băn khoăn về Dự án xây dựng công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng.
Toàn cảnh buổi tiếp công dân.
Toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Cùng dự buổi tiếp công dân có đồng chí Lê Hồng Vinh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại diện các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Ông Phạm Thanh Lam (trú xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) đại diện cho các công dân trình bày nội dung kiến nghị.
Ông Phạm Thanh Lam (trú xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) đại diện cho các công dân trình bày nội dung kiến nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp 10 công dân đại diện 3 xóm: Phúc Điền, Thượng Khê, Đại Huệ của xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyễn phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng. Theo đó, đại diện các công dân, ông Phạm Thanh Lam đề xuất UBND tỉnh dừng dự án bởi các lý do: Khoảng cách an toàn môi trường không đảm bảo; quá trình lập quy hoạch và thực hiện dự án không đúng quy định, quy trình của pháp luật; một số quyết định liên quan đến dự án và các công văn trả lời công dân có nội dung không chính xác…

Đại diện chủ đầu tư giải trình nội dung kiến nghị của công dân.
Đại diện chủ đầu tư giải trình nội dung kiến nghị của công dân.
Đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên giải trình kiến nghị của công dân.

Tại buổi tiếp dân, lãnh đạo các Sở, ngành và huyện Hưng Nguyên đã trả lời, làm rõ 10 nội dung công dân kiến nghị, phản ánh và 8 nội dung công dân hỏi bổ sung. Cụ thể gồm các nội dung công dân cho rằng thực hiện chưa đúng như: việc lấy ý kiến và đánh giá tác động môi trường tại bước lập quy hoạch; việc tham vấn ý kiến cộng đồng; khoảng cách an toàn từ các khu chức năng của dự án đến khu dân cư không đảm bảo; dự án triển khai trên đất của người dân mà không bồi thường, hỗ trợ về đất cho người dân…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang trình bày báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của công dân.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang trình bày báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của công dân.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt giải trình nội dung kiến nghị của công dân.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt giải trình nội dung kiến nghị của công dân.
Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Sở Xây dựng giải trình kiến nghị của công dân.
Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Sở Xây dựng giải trình kiến nghị của công dân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại phiên tiếp dân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại phiên tiếp dân.

Kết luận buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: buổi tiếp dân hôm nay là để chính quyền tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri. Việc giải quyết phải trên quan điểm cơ sở pháp luật và lợi ích chính đáng người dân theo quy định, được đa số người dân đồng thuận; nguyên tắc giải quyết trên căn cứ pháp lý, bằng chứng cụ thể… Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng là dự án cần thiết với cộng đồng; quá trình triển khai dài, nhiều vướng mắc. Trong quá trình giải quyết vướng mắc, UBND tỉnh, các ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã có nhiều lần xử lý, rà soát các nội dung người dân phản ánh, trao đổi với người dân; tổ chức đối thoại với người dân. UBND tỉnh cũng đã thành lập các tổ công tác để rà soát các số liệu, đối chiếu với các quy chuẩn, tiêu chuẩn. Chính quyền và chủ đầu tư đã lắng nghe ý kiến của người dân và đã có bước điều chỉnh dự án nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng môi trường. Tuy nhiên, đến thời điểm này người dân vẫn chưa đồng thuận, nhất trí và tiếp tục có đơn kiến nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận phiên tiếp dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận nội dung buổi tiếp dân.

Mặc dù người dân vẫn còn chưa đồng thuận, lo ngại trong vấn đề môi trường, quy hoạch, đền bù GPMB, công tác xử lý trong quá trình, quy trình triển khai dự án và đề nghị không triển khai… Tuy nhiên, người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định: cho đến hôm nay chưa đủ căn cứ pháp luật để xem xét hủy dự án. Vì trong quy hoạch tổng thể của địa phương cũng như quy hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, nơi đây vẫn nằm trong quy hoạch xây dựng nghĩa trang sinh thái. Đặc biệt, mục đích dự án là phục vụ lợi ích của đại đa số người dân, cũng là nhu cầu hoàn toàn chính đáng của người dân Hưng Tây nói riêng và cả tỉnh Nghệ An nói chung. Tất nhiên, khi thực hiện dự án, một số hộ dân trong vùng quy hoạch sẽ bị ảnh hưởng, nhưng chính quyền mong người dân chia sẻ, đồng lòng để thực hiện dự án, vì mục tiêu chung. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ  thực trạng nghĩa trang truyền thống hiện nay trong khu vực này cũng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Vì thế, việc xây dựng hệ thống hoả táng với công nghệ hiện đại là giải pháp cấp thiết để bảo vệ môi trường và sức khỏe của nhân dân.

Người dân đại diện 3 xóm: Phúc Điền, Thượng Khê, Đại Huệ tham gia buổi tiếp công dân.
Người dân đại diện 3 xóm: Phúc Điền, Thượng Khê, Đại Huệ tham gia buổi tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục làm rõ những vấn đề mà người dân chưa đồng thuận. Đầu tiên đó là vấn đề môi trường. Để khách quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, chủ đầu tư, xem xét có thể thuê đơn vị tư vấn độc lập, căn cứ vào các mốc dự án, các quy định, tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước để đánh giá tác động ảnh hưởng một cách cụ thể, khoa học. Các vấn đề người dân chưa rõ ràng, chưa được thông tin thì đề nghị các Sở ngành, địa phương phải minh bạch, công khai cho người dân. Quá trình đơn vị tư vấn độc lập tiến hành nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người dân đồng thuận, hợp tác, tuân thủ theo quy định, không có những hành vi vi phạm pháp luật như tụ tập đông người, làm lán trại, gây cản trở đến quá trình thực thi công vụ và thi công các dự án khác trên địa bàn.

Xuân Hướng - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện