Thời sự - Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khối 4, phường Trường thi, TP Vinh

09:00, 16/11/2023

Tối 15/11, khu dân cư khối 4, phường Trường Thi, TP Vinh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Cùng dự và chung vui với nhân dân có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Trường Thi.
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Trường Thi.

Trong năm 2023, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên của khối 4, phường Trường Thi, TP Vinh đã đồng lòng, đoàn kết, vận động gần 230 hộ gia đình cùng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

Chương trình văn nghệ do nhân dân khối 4, phường Trường Thi, TP Vinh biểu diễn.
Chương trình văn nghệ do nhân dân khối 4, phường Trường Thi, TP Vinh biểu diễn.

Cho đến nay, khối 4 đã xây dựng được 5 tuyến đường văn minh kiểu mẫu; giữ vững khối văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa chiếm trên 96%, gia đình thể thao đạt 93%. Người dân cũng đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, làm tốt 5 nội dung tự quản, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Dật - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khối 4, phường Trường Thi, TP.Vinh báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cộng đồng dân cư năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Trọng Dật - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khối 4, phường Trường Thi, TP.Vinh báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cộng đồng dân cư năm 2023.

Phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động có ý nghĩa với mục tiêu khơi dậy, thắt chặt, tăng cường tinh thần đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết xã hội, đoàn kết trong hệ thống chính trị; Đồng thời bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi thấy đời sống vật chất, tinh thần và các phong trào văn hoá, thể thao của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại ngày hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng mong muốn bà con khối 4 kế thừa những thành tích, kết quả đạt được để thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh của TP Vinh. Trong đó, Trường Thi được xác định là phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Khối 4 cũng phải đóng góp và có vị trí quan trọng, xứng đáng đối với sự phát triển của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho khối 4, phường Trường Thi.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho khối 4, phường Trường Thi.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị nhân dân khối 4 cùng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước các cấp; Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết để xây dựng khối phố ngày càng văn minh, xanh – sạch – đẹp; Phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau trong nhân dân; Các nội dung hoạt động của phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất hơn nữa để tạo được sự gắn kết trong cộng đồng dân cư; Cùng làm tốt hơn nữa phong trào đến ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội; Xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy, Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể với quần chúng để tập hợp sức mạnh toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương.

 
Khen thưởng các cá nhân, tập thể trong khối.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã chia sẻ với bà con nhân dân khối 4 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Nghệ An; những định hướng về phát triển TP Vinh theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện