Thời sự - Chính trị

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới

19:27, 14/11/2023

Chiều 14/11, Đoàn công tác Hội luật gia Việt Nam do đồng chí Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội Luật gia tỉnh.

Chủ trì về phía Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng dự.

Quang cảnh cuộc làm việc. 

Trọng tâm của buổi làm việc là nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 14 của Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình mới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi về việc kiện toàn đội ngũ, biên chế, hỗ trợ kinh phí cho Hội Luật gia tỉnh Nghệ An. 

Theo đó, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Công văn triển khai thực hiện, trong đó chỉ đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Luật gia tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị.

 

Đại diện Hội Luật gia tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm viêc.

Qua hơn một năm triển khai, Trên cơ sở bám sát chủ trương công tác của Trung ương Hội, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Hội Luật gia tỉnh đã triển khai kịp thời có hiệu quả công tác Hội. 

Đồng chí Đậu Thị Minh Loan - Phó Giám đốc Sở Tài chính trao đổi về việc bố trí kinh phí hoạt động của Hội Luật gia tỉnh. 

Nội dung hình thức tuyên tuyền giáo dục pháp luật có đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chú trọng việc tuyên truyền đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Việc góp ý xây dựng pháp luật ngày càng có chất lượng, kịp thời hơn.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Thường trực tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị 14 ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị. Đồng thời đề nghị Hội Luật gia tỉnh tập trung hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích; Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tổ chức đại hội Hội Luật gia các cấp đảm bảo tiến độ, hướng tới Đại hội toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Một số vấn đề liên quan đến biên chế, kinh phí hoạt động của hội luật gia Nghệ An cũng đã được Phó bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu định hướng giải quyết.

Đồng chí Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh đánh giá cao nỗ lực của thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trong chỉ đạo thực hiện chỉ thị 14 của Bộ Chính trị. Hỗ trợ Hội luật gia Nghệ An hoạt động hiệu quả. Một số kiến nghị của Nghệ An liên quan đến điều lệ chung của Hội, tổ chức cấp hội phường, xã cũng được đoàn công tác tiếp nhận để tổng hợp báo cáo.

                        

Nguyễn Toàn - Chu Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện