Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi (Ấn Độ)

22:04, 13/12/2023

Từ ngày 12-17/12/2023, đoàn công tác cấp cao tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Ấn Độ nhằm tìm kiếm cơ hội kết nối đầu tư kinh doanh Nghệ An - Ấn Độ. Trong chiều ngày 13/12, ngay sau khi đặt chân đến thủ đô New Delhi, đoàn công tác đã đến dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi được đặt tại khu công viên rộng hơn 4.700 m2, nằm giữa khu Ngoại giao đoàn, trung tâm trái tim của Thủ đô New Delhi.

Tượng Bác Hồ tại New Delhi là một công trình vĩnh cửu và là minh chứng cho mối quan hệ sâu sắc giữa hai dân tộc vốn được xây dựng trên một quá trình lịch sử lâu dài hơn 2.000 năm và được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Công viên G20, Thủ đô New Delhi, Ấn Độ.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Công viên G20, Thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Bức tượng bằng đồng do nghệ nhân Ấn Độ Ram Sutar thiết kế, thực hiện và hoàn thiện trên cơ sở các góp ý của Hội đồng Thẩm định Nghệ thuật. Yếu tố bản địa được kết hợp hài hòa trong thiết kế, tạo ra một công trình nghệ thuật đẹp sinh động và gần gũi, giản dị.

Ấn Độ là quốc gia đầu tiên có con đường mang tên Hồ Chí Minh và dựng tượng đồng Bác Hồ.

Toàn cảnh cuộc làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ.
Toàn cảnh cuộc làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ.

Bày tỏ vui mừng được đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất và lời cảm ơn chân thành tới Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, cùng các cộng sự đã dành thời gian đón tiếp cũng như đã hỗ trợ rất hiệu quả trong kết nối, sắp xếp chu đáo các hoạt động của đoàn tại Ấn Độ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi cùng Đại sứ Nguyễn Thanh Hải và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi cùng Đại sứ Nguyễn Thanh Hải và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đã trao đổi với Đại sứ Nguyễn Thanh Hải về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm 2023, trong đó, thu hút FDI của tỉnh năm nay đạt gần 1,5 tỷ USD và năm thứ 2 liên tiếp đứng trong tốp 10 cả nước; Đồng thời thông tin về mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác của Ấn Độ.

Đặc biệt, thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập của Đảng và Nhà nước, Nghệ An trong những năm qua đã tích cực, chủ động triển khai chiến lược hội nhập quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các nước trên thế giới. Tỉnh Nghệ An nhận thấy, Ấn Độ là thị trường lớn, có nhiều thế mạnh trên một số lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, công nghệ ô tô, dược phẩm, xây dựng và quản lý cảng, du lịch - những lĩnh vực mà tỉnh quan tâm thu hút đầu tư. Tỉnh Nghệ An hiện đã có sự chuẩn bị khá bài bản các nền tảng, hệ sinh thái để chào đón các nhà đầu tư Ấn Độ trên lĩnh vực này và tập trung thực hiện 5 sẵn sàng để đón các nhà đầu tư.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đối với đoàn công tác tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong Đại sứ Nguyễn Thanh Hải và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động tiếp xúc với các doanh nghiệp Ấn Độ, tạo cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư tại Nghệ An, nhất là những lĩnh vực trên.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An.
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An sang thăm, làm việc tại Ấn Độ; bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Thông tin thêm với đoàn về tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và nhiều doanh nghiệp lớn của Ấn Độ cũng đang có kế hoạch hướng đến Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải ghi nhận việc tỉnh Nghệ An xác định thu hút đầu tư từ Ấn độ là rất đúng và cho biết sẵn sàng hỗ trợ, kết nối để thúc đẩy phát triển mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác Ấn Độ, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An nói riêng và mối quan hệ chung giữa hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý viết vào sổ lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý viết vào sổ lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ.

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện