Hai Thủ tướng Việt Nam – Belarus uống cà phê, thăm Cột cờ Hà Nội

15:22, 08/12/2023

Sau lễ đón và hội đàm sáng nay (8/12), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và người đồng cấp Belarus Roman Golovchenko có cuộc trao đổi thân tình tại một quán cà phê và thăm Cột cờ Hà Nội.

undefinedHai Thủ tướng có cuộc trao đổi thân tình bên tách cà phê tại một quán cà phê gần Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: Như Ý)

Hoạt động diễn ra nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko đến Việt Nam từ ngày 6-9/12. 

 Khoảnh khắc thân thiết giữa hai Thủ tướng. (Ảnh: Như Ý)
 Quán cà phê nhìn ra Tượng đài Lê-nin. (Ảnh: Như Ý)

Được xây dựng từ thế kỷ 19, Cột cờ Hà Nội là di tích lịch sử đặc biệt, một trong những biểu tượng của Thủ đô Hà Nội, được xem như “chứng nhân lịch sử” cho sự kiên cường, bất khuất của người dân Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến. Cột cờ Hà Nội nằm trong khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. 

 Hai Thủ tướng chụp ảnh chung dưới Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: Như Ý)
Thủ tướng Belarus được nghe giới thiệu về công trình lịch sử của Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng Belarus đã có nhiều hoạt động trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị hiện nay.

Trong cuộc hội đàm sáng 8/12, hai Thủ tướng đã nhất trí về các phương hướng đẩy mạnh quan hệ Việt Nam – Belarus trong thời gian tới, và chứng kiến lễ ký 4 văn kiện hợp tác.

Theo Tiền phong

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện