Sơ kết 1 năm thí điểm công an phường điển hình, kiển mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

16:33, 11/12/2023

Sáng nay (11/12), tại TP Vinh, Bộ Công an tổ chức sơ kết 1 năm xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc năm 2023. ​​​​​​​​​​​​​​

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại diện công an một số tỉnh, thành trong cả nước. 

Về phía Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và các đại biểu dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vinh dự khi Nghệ An được Bộ Công an lựa chọn làm địa điểm sơ kết 1 năm xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới; hướng tới mục tiêu “đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự của cả nước”. 

Từ đầu năm 2023, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an tỉnh xác định “xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Tỉnh đã quyết tâm đăng ký thực hiện và xây dựng 16 công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; chỉ đạo xây dựng 48 xã, phường, thị trấn điển hình; 42 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình, đặc biệt là thị xã Thái Hòa và thị xã Cửa Lò điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Thiếu tướng Tráng A Tủa - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc trình bày báo cáo kết quả thực hiện thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc.
Thiếu tướng Tráng A Tủa - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc trình bày báo cáo kết quả thực hiện thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc.

Sau 1 năm thực hiện, với những cách làm hay, sáng tạo, đến nay có 16/16 công an phường xây dựng điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị cơ bản hoàn thành 22/22 tiêu chí; góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo ổn định phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận tại hội nghị.
Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Trong năm 2023, các địa phương trên toàn quốc đã đăng ký 172 Công an phường (vượt chỉ tiêu 66 Công an phường), trong đó đã có 144 Công an phường đạt 20/22 tiêu chí điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. 

Các đồng chí lãnh đạo Công an TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Sau khi thí điểm, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại gần 1.800 Công an phường trên cả nước theo lộ trình đến năm 2025 và đến năm 2030.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị.
Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đánh giá: Kết quả thực hiện thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đạt kết quả cao đã cho thấy đây là chủ trương vô cùng chiến lược và rất đúng đắn, hợp ý Đảng, lòng Dân. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu phải khẩn trương hoàn thành khuôn khổ pháp lý; tham mưu xây dựng và ban hành Bộ Tiêu chí chính thức công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; ban hành Quy trình xét duyệt công nhận đối với các công an phường đạt chuẩn, không còn đạt chuẩn; tập trung xây dựng mẫu trụ sở công an phường điển hình, kiểu mẫu. 

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng mong muốn, cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm hơn nữa việc xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trong giai đoạn mới. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh tiếp tục xây dựng, nhân rộng công an phường điển hình kiểu mẫu trên địa bàn gắn với xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 29 cá nhân đã có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Trong đó Nghệ An có 2 tập thể, 2 cá nhân được khen thưởng.

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện