Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh phấn đấu trở thành liên kết mẫu trong vùng và cả nước

15:19, 10/12/2023

Sáng 10/12, tại Nghệ An diễn ra hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Tại hội nghị, 3 tỉnh cùng thể hiện quyết tâm tích cực phối hợp, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của mình, nỗ lực phấn đấu trở thành liên kết mẫu trong vùng và cả nước.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội; Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo Quân khu 4; Thường trực, BTV Tỉnh uỷ 3 tỉnh. 

Các đồng chí Uỷ viên TW Đảng: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị của 3 tỉnh là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tổng thể quốc gia cũng như định hướng quy hoạch để xây dựng khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước. Đồng thời là cơ hội để lãnh đạo 3 tỉnh trao đổi, đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả, thành tựu đạt được, những hạn chế, tồn tại trong hợp tác phát triển giữa 3 địa phương, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp hợp tác, liên kết trọng tâm trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng là cơ hội để 3 tỉnh chia sẻ những kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở từng địa phương, qua đó tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác cùng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An trình bày tham luận về “Thu hút đầu tư nước ngoài tại Nghệ An: Nắm bắt cơ hội vàng - trở thành điểm đến đầu tư “thuận lợi – tin cậy – hiệu quả”.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An trình bày tham luận về “Thu hút đầu tư nước ngoài tại Nghệ An: Nắm bắt cơ hội vàng - trở thành điểm đến đầu tư “thuận lợi – tin cậy – hiệu quả”.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã tham luận về “Giải pháp đẩy mạnh liên kết phát triển, xây dựng khu vực Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm lớn về công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo của vùng và cả nước”; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh tham luận về “Nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, trùng tu di tích gắn với phát huy, liên kết các giá trị di sản, truyền thống lịch sử, văn hóa kết hợp khai thác du lịch của 3 địa phương”; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tham luận về: “Thu hút đầu tư nước ngoài tại Nghệ An: Nắm bắt cơ hội vàng - trở thành điểm đến đầu tư “thuận lợi – tin cậy – hiệu quả”. 

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ 3 tỉnh cũng đã phát biểu, mong muốn những vấn đề liên kết vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ; Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh sẽ trở thành hiện thực. Muốn vậy, các nội dung hợp tác, liên kết giữa 3 tỉnh cần toàn diện, tổng thể hơn trên các lĩnh vực. Trong đó, xác định rõ các nội dung trọng tâm, nhất là triển khai thực hiện tốt các quy hoạch vùng. 

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, 3 tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp trong quá trình triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, có tính chất liên vùng như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường ven biển... nhằm tăng cường kết nối, cải thiện hệ thống giao thông giữa các tỉnh, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng khu vực; Tăng cường liên kết, hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá và thu hút khách du lịch; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng nền tảng số kết nối, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Hiện cả 3 tỉnh đang trong giai đoạn phát triển rất mạnh. Việc trở thành cực tăng trưởng của đất nước đang dần trở thành hiện thực. Vì vậy, 3 tỉnh cần tập trung nghiên cứu Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung kết nối hạ tầng; kết nối đào tạo, nguồn nhân lực; hợp tác xây dựng chính sách để cùng “đi nhanh, bền vững, phát triển có chiều sâu và chất lượng”. 

Đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông đề nghị trong thời gian tới các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ để nhận diện rõ hơn những tiềm năng, lợi thế nổi trội của 3 địa phương nhằm hình thành các chuỗi liên kết về công nghiệp, năng lượng, nguồn nhân lực… Trong đó, tập trung thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các khu kinh tế ven biển; Rà soát điều chỉnh xây dựng các phân khu chức năng khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu để tăng cường thu hút đầu tư, bổ trợ lẫn nhau; Đầu tư hạ tầng trọng yếu kết nối 3 tỉnh, nhất là giao thông, công nghệ số, chính sách số…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đánh giá: Việc tổ chức Hội nghị 3 tỉnh là nội dung đúng và trúng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự chia sẻ giữa 3 tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị, trong thời gian tới, 3 tỉnh tiếp tục có những bước phát triển mới trên nền tảng đoàn kết, thống nhất; kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

"Chúng ta đến với nhau không chỉ để phát triển kinh tế mà còn là giao thoa văn hoá, chia sẻ khó khăn với nhau, gặp gỡ, trao đổi. Cho nên, cùng với phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh thì các hoạt động của chúng ta đều phải được tăng cường. Tôi mong các ngành ngồi đây nếu vừa qua chưa có hoạt động liên kết hợp tác thì năm tới hãy nghĩ và chủ động tâm thế luôn sẵn sàng để hợp tác", Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý nói thêm.

Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hiệu quả liên kết, hợp tác giữa 3 tỉnh đã có đóng góp không nhỏ vào thành tựu phát triển của mỗi địa phương, của vùng và cả nước. Minh chứng là năm 2023, tỉnh Nghệ An năm thứ 2 liên tiếp lọt vào tốp 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Quy mô nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh đạt 8,05%, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ, đứng thứ 15 cả nước.

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện