Thời sự - Chính trị

Thường trực Ban Bí thư giao ban công tác 6 tháng cuối năm 2023 với Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ

15:52, 17/01/2024

Sáng 17/1, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác 6 tháng cuối năm với Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc Trung ương. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì điểm cầu tại Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Báo cáo tóm tắt của Văn phòng Trung ương Đảng, 6 tháng cuối năm, các Tỉnh ủy, Thành ủy đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; Chủ động sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của năm 2023. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, hầu hết các địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhóm chỉ tiêu nghị quyết. Có 17 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao hơn mức trung bình 5,05 của cả nước (trong đó có 7 địa phương tăng trưởng 2 con số) và có xu hướng cải thiện qua từng tháng, từng quý.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế; Đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2024.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì điểm cầu tại Nghệ An.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số tỉnh ủy, thành ủy phát biểu ý kiến làm rõ hơn những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra ở địa phương, nhất là những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện