Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

18:26, 22/02/2024
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), chiều nay (22/2), đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chúc mừng Sở Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chúc mừng Sở Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Y tế nhân ngày truyền thống 27/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Cùng với ngành giáo dục, thầy thuốc là một trong nghề xứng đáng nhận được sự quan tâm và tôn vinh của toàn xã hội. Điểm qua một số kết quả đạt được của ngành, người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định ngành Y tế đang đóng vai trò quan trọng để xây dựng và hình thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ về lĩnh vực y tế.  

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chúc mừng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chúc mừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng chia sẻ với những khó khăn mà ngành Y tế đang phải đối diện: Thiếu nguồn nhân lực; vật tư, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh. 

Lãnh đạo Sở Y tế tại buổi tiếp đón.
Lãnh đạo Sở Y tế tại buổi tiếp đón.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị ngành Y tế tiếp tục tham mưu, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Nghị quyết 39 Bộ chính trị. Trong đó xác định xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ về lĩnh vực y tế; Phát triển hệ thống y tế của TP Vinh trở thành hạt nhân trung tâm y tế chuyên sâu khu vực, trong đó có một số bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến cuối; Quan tâm triển khai các nội dung liên quan đến quy hoạch ngành đã được tích hợp trong quy hoạch tỉnh; Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng; Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu người dân nội tỉnh, trong khu vực và nước bạn Lào; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở khám chữa bệnh; Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí trong đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Sở Y tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí trong đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Sở Y tế.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đã đến chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, y - bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, y - bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ niềm tự hào khi bệnh viện đã thực hiện được gần 11.000 kỹ thuật từ tuyến tỉnh đến tuyến Trung ương, trong đó có nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật ghép tạng từ người cho chết não. 

a
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chúc mừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, mục tiêu mà Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đặt ra là trở thành bệnh viện hạng đặc biệt là phù hợp với mục tiêu trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Trước mắt, bệnh viện cần tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung bộ.

Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, các ban ngành cùng đi chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày truyền thống.
Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, các ban ngành cùng đi chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày truyền thống.

Ngoài việc tiếp nhận từ các bệnh viện tuyến Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh phải chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới; cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa chuyên môn; đẩy mạnh công tác quy hoạch, sắp xếp lại cơ sở vật chất, đặc biệt là tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh; Tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ; quan tâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế để họ yên tâm công tác; Đồng thời yêu cầu bệnh viện thực hiện tốt, hiệu quả, đúng quy định công tác mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế.

 

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện