Trưởng Ban Nội chính TW dự chương tình trao quà Tết cho người nghèo

11:05, 08/02/2024
Sáng 8/2, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW đã dự chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Diễn Châu. 
 

Cùng dự, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Hồ Lê Ngọc – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện.
Đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện.
Đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu
Đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu

Trong điều kiện khó khăn của năm 2023, nhưng huyện Diễn Châu vẫn giành được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm với sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân. Toàn huyện vận động được hơn 8,3 tỷ đồng, khởi công xây dựng 143 căn nhà mới, sửa chữa 12 căn nhà cho người nghèo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự chương trình.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự chương trình.

Trong chương trình Tết vì người nghèo năm Giáp Thìn 2024, huyện đã vận động, quyên góp hơn 7,6 tỷ đồng và trao tặng hơn 10.000 suất quà cho các gia đình. Đến hết năm 2023, Diễn Châu đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,47% xuống còn 1,72%.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW phát biểu chúc Tết.
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW phát biểu chúc Tết.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng những thành tựu của huyện Diễn Châu trong năm 2023. Trong bối cảnh khó khăn nhưng địa phương vẫn hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, chương trình an sinh xã hội đã được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, Diễn Châu đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện Nông thôn mới, đây là niềm tự hào nhưng cũng là thách thức đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương. Vì vậy, huyện phải nỗ lực, quyết tâm trong năm 2024 phải hoàn thành xây dựng, sửa chữa hơn 330 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở, trước mắt là ưu tiên cho các hộ chính sách. Đến hết năm 2025, phải phấn đấu hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống mức 0,5%.

Lãnh đạo tỉnh và các ban ngành dự chương trình.
Lãnh đạo tỉnh và các ban ngành dự chương trình.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc mong muốn, huyện Diễn Châu phát huy những thành tích, kết quả của năm 2023, tổ chức đón Tết, vui Xuân cho nhân dân thực sự an toàn, tiết kiệm, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết; Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Diễn Châu đón Tết Giáp Thìn hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; năm 2024 giành được nhiều thắng lợi hơn năm 2023.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tiếp nhận ủng hộ.
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tiếp nhận ủng hộ.

Nhân dịp này, BIDV Việt Nam đã trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ cho MTTQ tỉnh Nghệ An; Tổng Công ty Khí Việt Nam trao 3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở Diễn Châu; BIDV Việt Nam trao 1 tỷ đồng cho MTTQ huyện Diễn Châu để chăm lo cho người nghèo dịp Tết.

BIDV Việt Nam trao 1 tỷ đồng cho MTTQ huyện Diễn Châu để chăm lo cho người nghèo dịp Tết.

Tổng Công ty Khí Việt Nam trao 3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở Diễn Châu.

 

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện