Thời sự - Chính trị

UBND tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT

18:34, 02/02/2024
Chiều 2/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện công tác giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết 27 của HĐND tỉnh và kế hoạch số 36 của UBND Tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ vên BTV Tỉnh ủy Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. 
Toàn cảnh hội nghị.

Sau 2 năm triển khai nghị quyết, kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh, đã huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc. Gắn công tác chỉ đạo với ra quân tuyên truyền, tổ chức giải toả và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Giải tỏa thành công một số điểm “đen”, công trình kiên cố, lấn chiếm trái phép hành lang an toàn giao thông tồn tại trong một thời gian dài trên nhiều tuyến đường bộ; thu hồi được nhiều diện tích đất dành cho đường bộ bị chiếm dụng trái phép; các vi phạm về xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi hành lang an toàn giao thông giảm so với trước. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng, các địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng thẳng thắn nêu lên một số hạn chế, tồn tại trong công tác giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Trong đó chỉ rõ nhiều nguyên nhân và đặt ra yêu cầu đối với các lực lượng chức năng, các địa phương tiếp tục tìm giải pháp mang tính bền vững hơn trong công tác này. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới,  trong đó tiếp tục tắng cường tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, ưu tiên giải toả, xử lý các vị trí vi phạm đất, các vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông trên các tuyến đường. Các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè để buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng. 

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc  trong công tác giải toả hành lang giao thông giai đoạn 2022- 2023.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải toả hành lang giao thông giai đoạn 2022- 2023.
 

Trần Lịch – Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện