Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đại sứ Đức và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức

18:31, 06/03/2024
Hôm nay (6/3), đoàn công tác của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức do đồng chí Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức làm Trưởng đoàn cùng với Ngài Gui-do Hild-ner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp đón đoàn công tác của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức tới thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp đón đoàn công tác của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức tới thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong cho biết, việc Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt - Đức lựa chọn đến thăm và làm việc tại Nghệ An bởi đây là địa phương có lịch sử quan hệ với CHDC Đức trước đây và CHLB Đức hiện nay. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cũng là một trong những thành viên của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Đức.

Qua cuộc làm việc, đoàn sẽ tìm hiểu tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, xác định các cơ hội có thể thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt - Đức Đôn Tuấn Phong phát biểu tại cuộc làm việc.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt - Đức Đôn Tuấn Phong phát biểu tại cuộc làm việc.

Bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên được đến với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Gui-do Hild-ner khẳng định: Hai nước Việt Nam - Đức đã có quan hệ hợp tác lâu đời. Gần đây nhất là chuyến thăm của Tổng thống Liên bang Đức tới Việt Nam vào tháng 1/2024, cho thấy mối quan hệ bền chặt cũng như nhiều tiềm năng khai thác giữa hai nước.

Ngài Guido Hildner - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc.
Ngài Guido Hildner - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc.

Ngài Đại sứ Gui-do Hild-ner cho biết, sẽ giới thiệu các nhà đầu tư Đức đến tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Nghệ An trên một số lĩnh vực như: Hợp tác về kinh tế, tăng cường quan hệ thương mại, xuất khẩu nông sản, thu hút nhân lực có tay nghề...

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc làm việc.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành tại cuộc làm việc.

Nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược của hai nước đang phát triển tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng: Chuyến thăm và làm việc của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt - Đức là cơ hội để tỉnh có thể giới thiệu về tiềm năng và mở ra những cơ hội hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác đến từ Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc.

Giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình kinh tế - xã hội cũng như nhắc lại mối quan hệ tốt đẹp, sự giúp đỡ đầy tình nghĩa từ những người bạn Đức vào những năm 70 của thế kỷ trước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, năm nay, tỉnh sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm nước CHDC Đức giúp Nghệ An xây dựng, tái thiết lại thành phố Vinh. Điểm qua một số kết quả hợp tác về thương mại, ODA, hợp tác lao động, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, kết quả này còn hết sức khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên.

Vì vậy, người đứng đầu UBND tỉnh mong muốn, qua cuộc làm việc này, ngài đại sứ cùng với Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức sẽ là cầu nối để thúc đẩy, tăng cường hợp tác trên 5 lĩnh vực. Trong đó có việc kết nối, xúc tiến thương mại - đầu tư, giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp về khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Nghệ An, nhất là những lĩnh vực mà Đức có thể mạnh như chế biến, chế tạo, công nghiệp cơ khí, phụ tùng ô tô, linh kiện điện tử; Hỗ trợ Nghệ An trong đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tạo điều kiện cho tỉnh tham gia vào chương trình đưa điều dưỡng viên của Việt Nam sang Đức đào tạo và làm việc, đồng thời mở thêm xuất khẩu lao động sang các lĩnh vực khác. Tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận các khoản viện trợ ODA từ Chính phủ Đức, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đô thị, năng lượng sạch và phát triển chế biến trong sản xuất nông sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến Ngài Guido Hildner - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến Ngài Guido Hildner - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến đồng chí Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam – Đức.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến đồng chí Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam – Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng mong muốn đại sứ và nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức quan tâm giới thiệu, giúp kết nối Nghệ An thiết lập với một số địa phương của Đức, tăng cường giao lưu nhân dân cấp địa phương.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác Đại sứ quán nước Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức.
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác Đại sứ quán nước Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức.

 

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện