Xem việc phát triển văn hóa có những yếu tố đặc thù

19:07, 19/06/2024
Sáng 19/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đồng thuận, thống nhất quan điểm, nguyên tắc xây dựng chương trình.
Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: quochoi.vn
Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến đại biểu tán thành sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư; Đồng thời, nhấn mạnh việc thực hiện chương trình sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu bức thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành Phiên thảo luận. Ảnh:quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành Phiên thảo luận. Ảnh:quochoi.vn

Phát biểu thảo luận, đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cho rằng, cần bổ sung thêm quan điểm xem việc phát triển văn hóa có những yếu tố đặc thù, đòi hỏi quá trình lâu dài, cần thu hút sự tham gia rộng rãi, chủ động và tích cực của người dân.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: quochoi.vn
Đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu cho biết, tỷ lệ người Việt Nam có thói quen đọc sách khoảng 20%, trung bình mỗi năm người Việt chỉ đọc có 4 quyển sách. Đại biểu cũng góp ý về những giải pháp phát triển văn hóa đọc trong chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa: Bổ sung các mục tiêu cụ thể đến năm 2035 để đánh giá chính xác hơn về việc phát triển văn hoá đọc như tỷ lệ người dân có thói quen đọc sách như: trung bình số sách mỗi người dân đã đọc hàng năm, mức tăng số lượng sách được xuất bản hàng năm…; Cần nghiên cứu để bổ sung vào Chương trình mục tiêu quốc gia một số Chương trình khuyến đọc hiệu quả; Nghiên cứu xây dựng thể chế về khuyến khích văn hóa đọc....

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và các vị ĐBQH đoàn Nghệ An tại phiên thảo luận sáng 19/6 ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và các vị ĐBQH đoàn Nghệ An tại phiên thảo luận sáng 19/6 ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

 

Về mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu, cổ vật, bảo vật quốc gia, đại biểu Hoàng Minh Hiếu trăn trở: “Có thể nói các di sản tư liệu, cổ vật, bảo vật quốc gia là sự kết tinh của văn hoá dân tộc, có giá trị rất to lớn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến việc có nhiều cổ vật, di sản tư liệu trong nước bị đưa trái phép ra nước ngoài”.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình. Ảnh: quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình. Ảnh: quochoi.vn

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, mà một trong những nguyên nhân cơ bản, theo đại biểu là do nước ta chưa có các chương trình hiệu quả để huy động sự tham gia của người dân vào việc bảo tồn và phát huy giá trị của cổ vật, trong đó có việc nhiều người dân chưa hiểu được thấu đáo giá trị của những tư liệu, cổ vật mà họ đang sở hữu.... Vì vậy, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung giải pháp khuyến khích sự tham gia của người dân và nâng cao nhận thức của xã hội về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Trước đó, cũng trong phiên họp sáng, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Truyền hình Quốc hội

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện