Thời sự - Chính trị

Thủ tướng yêu cầu khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3

19:41, 22/07/2024
Chiều 22/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến, nghe báo cáo về tình hình triển khai thi công công trình Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trên địa bàn 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 

Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

hủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự cuộc họp thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa từ trần chiều 19/7. Trong ảnh là toàn cảnh điểm cầu Nghệ An.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong ảnh là toàn cảnh điểm cầu Nghệ An.

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự họp thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: TTXVN

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) là dự án trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn với chiều dài khoảng 519 km mạch kép đi qua 9 tỉnh. Trong đó, đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An gần 100 km với 2 dự án thành phần: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. 

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Về phía Nghệ An ngay từ đầu đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm việc thường xuyên với EVN và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để xác định công tác phối hợp hiệu quả, đảm bảo tiến độ thi công. Trong đó chú trọng huy động tối đa lực lượng 4 tại chỗ, đáp ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư. Cho đến thời điểm này, công tác phối hợp rất tốt và hiệu quả. 

Trước câu hỏi của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thời gian tới sẽ phối hợp thế nào để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ quan điểm luôn luôn chuẩn bị các lực lượng sẵn sàng tiếp nhận và làm bất cứ việc gì có thể do ngành Điện, EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu.

Dự án Đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 100km với 202 vị trí móng cột, tương ứng 203 khoảng cột. Cho đến ngày 21/7, phần dự án trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đúc móng toàn bộ các vị trí, dựng xong 144 vị trí cột. Dự kiến dựng 58 vị trí cột còn lại sẽ hoàn thành trước 30/7. Công tác kéo dây cũng đang được tiến hành với thời gian khoảng 5-7 ngày/1km. Theo báo cáo của Chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành việc kéo dây trong tháng 8/2024. 

Ảnh hưởng từ dự án, trên địa bàn tỉnh có 53 hộ phải thu hồi đất ở, trong đó có 18 hộ đề nghị giao đất tái định cư. Hiện nay các hộ dân đã cơ bản tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng. Công tác 4 tại chỗ được tỉnh Nghệ An thực hiện trong suốt quá trình thi công dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây là công trình trọng điểm quốc gia, nhìn lại kết quả đã làm được rất đáng trân trọng và thể hiện khâm phục đối với những người thợ điện (kỹ sư, công nhân) trên công trường. Qua 6 tháng thực hiện cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Đó là, lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung quyết liệt, khoa học, bài bản; gắn với tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, động viên, chia sẻ những khó khăn của chủ đầu tư, kỹ sư, công nhân trên công trường; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nhiệm vụ, rõ kết quả, rõ thời gian; Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành với nhau đã tạo ra phong trào thi đua trên công trường vì đất nước. 

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại điểm cầu Nghệ An.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại điểm cầu Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chốt mốc thời gian hoàn thành dự án vào dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, đồng thời yêu cầu tập trung quyết tâm hoàn thành mục tiêu đặt ra. Thời gian tới, trong diễn biến thời tiết xấu, công việc còn lại không nhiều, ở điểm cao hiểm trở, Thủ tướng đề nghị thi công cẩn thận, đảm bảo an toàn.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện