Thời sự - Chính trị

Tăng cường vận hành bơm, tiêu úng cho TP Vinh và các vùng phụ cận

20:29, 23/09/2024
Trước tình hình mưa lớn, gây ngập lụt cho TP Vinh và đe dọa đến an toàn của một số hệ thống đê nội đồng của huyện Hưng Nguyên, chiều 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã đi kiểm tra thực tế các địa bàn; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác vận hành các hệ thống trạm bơm, cống tiêu nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra đê bao Hưng Đạo tại huyện Hưng Nguyên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra đê bao Hưng Đạo tại huyện Hưng Nguyên.

Tại địa bàn huyện Hưng Nguyên, lượng mưa lớn cùng với nước nội đồng đổ về đã gây ngập úng nhiều địa bàn khu dân cư. Đặc biệt, mực nước dâng đe dọa đến an toàn của hệ thống đê bao kênh Lam Trà trên chiều dài 800m, bắt đầu tràn vào khu dân cư của xã Hưng Đạo. Huyện Hưng Nguyên đã huy động máy móc tiến hành đắp bờ, nâng cao trình lên khoảng 60cm để bảo vệ khu dân cư.

Lực lượng chức năng huyện Hưng Nguyên tập trung gia cố đê.
Lực lượng chức năng huyện Hưng Nguyên tập trung gia cố đê.

Để giảm áp lực cho nội đồng, hệ thống Thủy lợi Nam cũng đã vận hành tối đa công suất trạm bơm Hưng Châu, với tổng công suất 64.000m3/h để tiêu úng ra sông Lam, nhằm hạn chế ngập úng một phần của huyện Hưng Nguyên.

Đoàn công tác kiểm tra trạm bơm Hưng Châu.
Đoàn công tác kiểm tra trạm bơm Hưng Châu.

Còn tại TP Vinh, các trạm bơm tiêu nước cho vùng nội thị đã hoạt động 100% công suất từ 20h tối 22/9 cho đến hôm nay (23/9). Tuy nhiên, với lượng mưa lớn dồn dập, diễn ra trong thời gian ngắn đã gây ngập lụt trên phạm vi toàn thành phố. 

Đoàn công tác kiểm tra trạm bơm Tây Nam TP. Vinh.
Đoàn công tác kiểm tra trạm bơm Tây Nam TP. Vinh.

Trong trưa nay, TP Vinh đã chỉ đạo đơn vị vận hành hệ thống tiêu úng lắp thêm 1 máy bơm dã chiến tại Trạm bơm số 3, thuộc địa phận phường Bến Thủy để dự phòng trường hợp mưa lớn tiếp tục diễn ra.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hoạt động trạm bơm Nam Vinh.
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hoạt động trạm bơm Nam Vinh.

Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cũng yêu cầu các đơn vị vận hành các trạm bơm, ba-ra Bến Thủy, ba-ra Nghi Quang, hệ thống cống tiêu úng dọc sông Lam thường xuyên túc trực, phối hợp một cách đồng bộ, nhịp nhàng để vận hành tiêu nước cho TP Vinh và các vùng phụ cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hồ điều hòa TP Vinh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hồ điều hòa TP Vinh.

"Các đơn vị gồm Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam phải ứng trực người để vận hành các hệ thống cống tiêu úng dọc sông Lam, ven biển. Thủy triều xuống thì phải mở, thủy triều dâng thì phải đóng kịp thời để tránh nước xâm nhập vào nội đồng. Đối với các hệ thống trạm bơm, TP Vinh phải vận hành tối đa công suất để tiêu nước ra sông Vinh và sông Lam; có phương án dự phòng, lắp đặt thêm máy bơm để tiêu nước ở Bến Thủy, chợ Vinh trong tình huống mưa lớn tiếp tục diễn ra. Đặc biệt, cần có giải pháp triệt để xử lý tình trạng bèo tây bịt kín các cống thoát nước như hiện nay. Cùng với đó, theo dõi sát tình hình mưa lũ để vận hành, điều tiết nước tại các ba-ra Bến Thủy, Nghi Quang hợp lý", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh.

Bara Nghi Quang hiện đã xuống cấp.

Hiện nay, khó khăn nhất trong công tác vận hành tiêu úng cho TP Vinh là phụ thuộc vào nước thủy triều. Đến chiều nay, nước sông Vinh dâng cao hơn so với các khu dân cư. Còn tại một số địa bàn khu vực nội thị, như địa bàn xã Nghi Phú, phường Hà Huy Tập, tuyến đường ra sân bay nước vẫn còn chưa rút hết./.

Thái Dương - Thành Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện