Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Sư đoàn 324

19:28, 08/10/2024
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Sư đoàn 324. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tham gia đoàn công tác. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn.

Trước khi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn và trồng cây lưu niệm. Tại buổi làm việc, chỉ huy Sư đoàn 324 báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2024.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong đó, nổi bật là Sư đoàn thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu về sẵn sàng chiến đấu; triển khai các đợt trực tăng cường SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình, xử trí tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, phương tiện giúp Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, chữa cháy rừng. Các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch. Đặc biệt tổ chức tiếp nhận, quản lý, huấn luyện, kiểm tra kết thúc “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Diễn tập các cấp đạt mục đích, yêu cầu để ra. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đúng quy định. 

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2024. Nhất là trong công tác huấn luyện, SSCĐ. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, thời gian tới Sư đoàn 324 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, các chiến lược, Nghị quyết, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Bên cạnh đó, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ SSCĐ ở các cấp, nhất là những đơn vị làm nhiệm vụ quan trọng, ở địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không bị động, bất ngờ về chiến lược, không để lúng túng, chậm chễ, thiếu kịp thời, thiếu linh hoạt trong xử lý các vấn đề phát sinh, mới nổi. Tập trung rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, kịp thời bổ sung các công việc mới phát sinh; tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến Sư đoàn 324.
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh tặng quà các quân nhân Sư đoàn 324 có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

Trước đó, tại huyện Nam Đàn, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã dâng hương tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu - nhà yêu nước, chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam vào thế kỷ 20.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm cụ Phan Bội Châu trong Khu Di tích. 

Phong trào Đông Du của chí sỹ Phan Bội Châu với tư tưởng vượt thời đại của một nhà nho thời bấy giờ đã đặt nền móng cho những thay đổi sâu sắc của nước ta đầu thế kỷ 20, góp phần đào tạo đội ngũ trí thức sẵn sàng tiếp nhận con đường cách mạng vô sản, nhiều người sau này trở thành những yếu nhân của Cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ hy sinh tại "tọa độ lửa" Truông Bồn. 
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu dâng hương  tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. 

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương). Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tuyến Quốc lộ 15A – nơi có địa danh Truông Bồn trở thành toạ độ lửa trong các cuộc ném bom leo thang của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam. Nơi đây đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh; trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép" thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An. Dâng lẵng hoa tươi và nén hương thơm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại “toạ độ lửa” Truông Bồn.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện