Mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID

18:30, 02/10/2024
Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chiều 2/10, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VneID trên phạm vi toàn quốc. Dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, UBND các địa phương chuẩn bị các điều kiện về pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, nguồn lực để triển khai Sổ sức khỏe điện tử, cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID. Bộ Y tế đã tạo lập được trên 98% dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử cho hơn 32 triệu người dân, trong đó có 14,6 triệu công dân đã đồng bộ, liên thông qua Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để tích hợp vào VneID.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An.

Về cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, sau hơn 4 tháng triển khai thí điểm tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, được người dân đồng tình, ủng hộ.

Điểm cầu các huyện, thành thị tỉnh Nghệ An.
Điểm cầu các huyện, thành thị tỉnh Nghệ An.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc triển khai sổ sức khỏe điện tử mỗi năm sẽ tiết kiệm khoảng 1.150 tỷ đồng mua sổ y bạ. Còn cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNEID sẽ giúp tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng mỗi năm cho người dân và xã hội.

Đại diện các Sở, ban ngành dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Đại diện các Sở, ban ngành dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VneID, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là “chỉ bàn làm không bàn lùi”, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, làm việc nào rõ việc đó, có phân công, phân nhiệm rõ ràng; vướng mắc thì tháo gỡ, thử thách thì vượt qua; Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” theo thời gian thực và kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng với đó, hạ tầng kỹ thuật phải thông suốt, quản trị và con người phải thông minh để khai thác dữ liệu hiệu quả với tinh thần phục vụ, chăm lo sức khỏe, tạo sự thuận trong thực hiện các giao dịch của người dân, doanh nghiệp; tránh lãng phí, dàn trải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ đề ra mục tiêu: Sắp tới mỗi công dân Việt Nam kể cả những người chưa có thẻ BHYT đều được sở hữu 1 Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID, Bệnh án điện tử. Trong năm 2025, có 40 triệu người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử và giải quyết 100% hồ sơ người dân có nhu cầu về cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID; Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Sổ sức khỏe điện tử và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VneID thời gian tới.

Đại diện các Sở, ban ngành dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Đại diện các Sở, ban ngành dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng lãnh đạo Chính phủ, một số Bộ, ngành đã “bấm nút” triển khai Sổ sức khỏe điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VneID trên toàn quốc./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện