Thời sự - Chính trị Thứ 4 26/03/2025 22:20

Nghệ An - TP.HCM: Hợp tác chiến lược, hướng tới phát triển bền vững (*)

13:05, 25/03/2025
Tại Hội thảo “Thành phố Hồ Chí Minh - thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển” được tổ chức vào sáng 25/3, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã có bài phát biểu nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa Nghệ An và TP.HCM. Bài phát biểu đề cập đến những thành tựu hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đồng thời khẳng định tầm nhìn chiến lược, hướng tới mở rộng hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

 NTV trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu tham luận:

Hôm nay tôi rất vui mừng và vinh dự khi được tham dự và phát biểu tại Hội thảo rất quan trọng ”Thành phố Hồ Chí Minh - thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển” do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trước hết, cho phép Tôi thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, quý đại biểu dự Hội thảo lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại Hội thảo “Thành phố Hồ Chí Minh - thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển” tổ chức tại TP Hồ Chí Minh sáng 25/3. (Ảnh BNA)

Sau đây, Tôi xin trình bày tham luận: ”Nghệ An - Thành phố Hồ Chí Minh thành tựu, tầm nhìn hợp tác đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Kính thưa Hội thảo!

Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố mang tên Bác và Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, là 2 địa phương có nhiều tình cảm gắn bó sâu sắc từ những kết nối trong lịch sử cho đến ngày hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh là động lực, đầu tàu dẫn dắt với vai trò là một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo,... của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thị trường tiêu thụ lớn và là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới.

Tỉnh Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên lớn nhất và dân số đứng thứ 4 cả nước. Trong định hướng phát triển, tỉnh Nghệ An xác định việc hợp tác liên kết với các địa phương là nhiệm vụ xuyên suốt, không chỉ có ý nghĩa đối với từng địa phương mà góp phần phát huy thế mạnh chung để cùng phát triển. Đặc biệt, Chương trình hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh mang ý nghĩa nhiều mặt, hợp tác giữa thành phố mang tên Bác với tỉnh quê hương của Người đã được các thế hệ lãnh đạo của hai địa phương quan tâm, xây dựng.

    Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An lần đầu tiên được ký kết chính thức và triển khai từ năm 2003.
Tiếp đó Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 vào ngày 30/7/2013, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước đã cùng với tỉnh Nghệ An tiến hành rà soát đánh giá quá trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương và ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014 - 2020 vào ngày 19/9/2014. 

    Năm 2019, khi Bộ Chính trị tổ chức sơ kết 5 năm Nghị quyết số 26 thì Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên đến Nghệ An để tiếp tục cùng nhau đánh giá lại kết quả hợp tác cũng như định hướng phát triển cho giai đoạn mới. Điều đó thể hiện trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, nhưng cũng là sự thể hiện tình cảm sâu sắc của Thành phố mang tên Bác đối với tỉnh Nghệ An. 

Ngày 25/3/2023, tỉnh Nghệ An và một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã ký Bản Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 với Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó có 04 nội dung hợp tác song phương giữa hai địa phương: xúc tiến đầu tư; quảng bá du lịch; nâng cao chuyên môn và kỹ thuật khám, chữa bệnh; phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh BNA)

Kính thưa Hội thảo!

Thực hiện những thỏa thuận giữa hai địa phương, những năm qua, các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện các hoạt động có ý nghĩa, cùng nhau thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển và đã đạt nhiều kết quả thiết thực, toàn diện, có sức lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư và thương mại, công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, thông tin truyền thông và các hoạt động an sinh xã hội và đã đạt được những kết quả cụ thể: 

Thứ nhất, về hợp tác đầu tư, đến hết năm 2024, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 63 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đăng ký 37.754,9 tỷ đồng, có 55 dự án còn hiệu lực/tổng vốn đăng ký 32.165,9 tỷ đồng; trong đó có một số dự án quy mô lớn đã và đang được triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Nhà máy Hoa Sen Nghệ An (TMĐT 7.000 tỷ đồng), Trung tâm công nghiệp thực phẩm Masan Miền Bắc (TMĐT 2.035 tỷ đồng), Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam (TMĐT 1.592 tỷ đồng),... 

Thứ hai, về xúc tiến thương mại, du lịch, 2 địa phương đã tích cực phối hợp tổ chức và tham gia thực hiện nhiều sự kiện hợp tác, hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch. Lượng khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến với Nghệ An hằng năm tăng từ 8-10%; đồng thời, tỉnh đã xây dựng một số sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách miền Nam như: Chương trình du lịch về nguồn, về thăm khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - Nam Đàn và các di tích cách mạng, di tích văn hóa và tham quan tại các huyện miền Tây Nghệ An, du lịch cộng đồng...

Thứ ba, nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP Nghệ An đã được tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh (như: Giò bê của Công ty CP Thực phẩm Tứ Phương; Cam Vinh của Công ty CP Nông nghiệp sinh thái ECOVI; Chè trà, thảo dược của Công ty CP dược liệu Pù Mát; Gạo thảo dược của Công ty TNHH KHCN Vĩnh Hòa,…); ngược lại, nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao: Giống, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị,... của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường tỉnh Nghệ An. 

Thứ tư, Về lĩnh vực Văn hóa – xã hội

- Ngành y tế 2 địa phương đã có nhiều hoạt động học tập, trao đổi chia sẽ kinh nghiệm, năm 2023, hai bên đã ký kết ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ trong lĩnh vực y tế đã có nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực và có hiệu quả. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý cho đội ngũ cán bộ y tế, chuyển giao các kỹ thuật cao, chuyên sâu cho các bệnh viện tỉnh Nghệ An.

- Lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội Thành phố đã hỗ trợ Khu Di tích Kim Liên cải tạo, sửa chữa nhà Bái đường tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cấp phòng trưng bày, hạng mục thuyết minh tự động bằng công nghệ số phục vụ khách tham quan. Thành phố đã vận động, huy động các nhà tài trợ để tổ chức xây dựng phòng kiên cố, xóa nhà tạm tại các điểm trường trên địa bàn huyện Kỳ Sơn và trao tặng nhiều món quà giá trị như pin điện năng lượng mặt trời và quần áo... 

Với sự giúp đỡ, hợp tác hiệu quả, thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nêu trên, đã góp một phần quan trọng giúp tỉnh Nghệ An đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,01%, đứng thứ 3 vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và thứ 13 cả nước; quy mô kinh tế (GRDP) đứng thứ 10 cả nước; thu hút đầu tư tăng nhanh cả về số lượng, quy mô và chất lượng dự án, đặc biệt, trong 3 năm liên tiếp (2022, 2023 và 2024), tỉnh Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước với tổng số vốn đăng ký gần 4,5 tỷ USD…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Một số nội dung hợp tác phát huy hiệu quả chưa cao, chưa tạo được nhiều dấu ấn, nổi bật như các lĩnh vực: khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông... 

Để phát huy thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng và nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm Kinh tế – xã hội của khu vực Bắc Trung bộ; chúng tôi mong muốn và trân trọng đề nghị 2 địa phương sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội theo Thoả thuận đã ký kết, bảo đảm có thực chất và đi vào chiều sâu, mở ra các cơ hội hợp tác mới và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai địa phương, trong đó tập trung một số nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường hợp tác xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư; đặc biệt là đầu tư vào các Khu kinh tế, khu công nghiệp; thu hút các nhà đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng và kinh doanh dịch vụ logistics, các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn, có tác động lan tỏa, có tính liên kết giữa các địa phương. 

Thứ hai, hợp tác trong việc kết nối cung - cầu hàng hóa, các sản phẩm nông lâm thủy sản, các sản phẩm OCOP mang tính đặc sản, thương hiệu của từng địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; xây dựng sản phẩm du lịch mới nhằm sớm hoàn thiện sản phẩm, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của du khách cũng như các tiêu chuẩn về du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm với môi trường, du lịch bền vững. Thúc đẩy liên kết du lịch, kết nối các tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nghệ An và ngược lại.

Thứ ba, hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tập trung vào các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung trong tất cả các lĩnh vực; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học phục vụ các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, y tế,… 

Thứ tư, Tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực hợp tác, chuyển giao kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu cho các đơn vị y tế, hỗ trợ trong đào tạo cán bộ thực hiện các kỹ thuật cao, hội chẩn chuyên môn y tế.

Thứ năm, Tiếp tục hợp tác, phát triển văn hóa, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa 2 địa phương; hỗ trợ Nghệ An trong các chương trình an sinh xã hội để thúc đẩy Nghệ An phát triển.

Với sự quan tâm của Trung ương bằng những chủ trương, chính sách đặc thù đối với 2 địa phương và trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong hợp tác giữa Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh và tình cảm sâu sắc giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương, chúng tôi tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ đem lại những thành tựu mới giúp 2 đia phương cùng phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu!

(*) Tiêu đề do BBT đặt

Nghệ An - Thành phố Hồ Chí Minh: Hợp tác chiến lược, hướng tới phát triển bền vững


 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện