 |
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn |
 |
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn |
Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội có các đồng chí: Tô Lâm - Tổng Bí thư; Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương...
 |
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. |
Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng, phó các ban, sở, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội...
 |
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. |
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe, truyền đạt 3 chuyên đề. Trong đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt, quán triệt chuyên đề 1 về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng: "Những điểm mới trong tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; những điểm mới trong Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; những điểm mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; những điểm mới trong dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2026 - 2030”.
 |
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt chuyên đề 2 về sửa đổi hiến pháp và pháp luật; phương hướng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
 |
Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn |
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng truyền đạt chuyên đề 3, về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; sửa đổi bổ sung các quy định thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kế hoạch triển khai thực hiện.
 |
Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. |
 |
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. |
Thông qua hội nghị giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên nắm vững, kịp thời các nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 |
Lãnh đạo các Sở, ban ngành dự hội nghị tại điểm Nghệ An. |
 |
Lãnh đạo các Sở, ban ngành dự hội nghị tại điểm Nghệ An. |
Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm bài bản, khoa học, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.
 |
Lãnh đạo các Sở, ban ngành dự hội nghị tại điểm Nghệ An. |
 |
Lãnh đạo các Sở, ban ngành dự hội nghị tại điểm Nghệ An. |
 |
Lãnh đạo các Sở, ban ngành dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. |
 |
Lãnh đạo các Sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội dự hội nghị tại điểm Nghệ An. |
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng những nội dung được quán triệt lần này. Trong đó, tập trung vào hai nhóm vấn đề về tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.
Trong bối cảnh cùng lúc phải triển khai khối lượng công việc rất lớn, phạm vi rộng, thời gian ngắn, chất lượng cao, nhiều việc chưa có tiền lệ và để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể cần xác định đây là một cuộc cách mạng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan triển khai quyết liệt các công việc trên tinh thần “đúng vai, thuộc bài”, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương và giữa các địa phương với nhau, không được có tư tưởng “quyền anh, quyền tôi”, "địa phương này, địa phương kia", tất cả vì lợi ích chung của đất nước, vì nhân dân.
 |
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương - Ảnh VGP |
Cùng với bám sát các mốc thời gian thực hiện; tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, Tổng Bí thư đề nghị, cần khắc phục cả hai khuynh hướng: Sáp nhập các xã, phường quá rộng như một “cấp huyện thu nhỏ” dẫn đến không quán xuyến được địa bàn, không chủ động phục vụ được nhân dân, dẫn đến biến chủ trương “không tổ chức cấp huyện thành không tổ chức cấp xã”; Hoặc, sáp nhập các xã, phường quá nhỏ, dẫn đến hạn chế về không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến cồng kềnh, kém hiệu quả.
Liên quan đến công tác cán bộ, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ và biên chế của hệ thống chính trị; phải hết sức công tâm, khách quan trong bố trí cán bộ; thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường kiểm soát quyền lực, gắn quyền lực với trách nhiệm cá nhân. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, bè phái, tham nhũng, lãng phí trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin