Trong nước

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM

20:45, 15/12/2021
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Để phát huy hiệu quả cuộc vận động này, MTTQ các cấp tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nội dung Cuộc vận động; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đảm bảo phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Sáng 15/12 , Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Sau 5 năm thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Thông qua cuộc vận động đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự.

Đến nay, cả nước có 5.331 xã đạt chuẩn NTM, 309 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 41 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 194 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.  

Tại Nghệ An, dự kiến hết năm 2021, có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 300 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 72%, có 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Để phát huy hiệu quả cuộc vận động này, MTTQ các cấp tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nội dung Cuộc vận động; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đảm bảo phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Thừa ủy quyền, các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” của tỉnh Nghệ An.
Thừa ủy quyền, các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” của tỉnh Nghệ An.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Bằng khen cho 1 cá nhân./.

Thu Vinh - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện