Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An cần đầu tư thêm xe chữa cháy, xe cứu hộ

11:32, 29/03/2019
Đó là một trong những yêu cầu của đoàn giám sát Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại Nghệ An giai đoạn 2014 - 2018.

Sáng nay (29/3), Đoàn giám sát Quốc hội do Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quốc Hội, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong giai đoạn 2014 - 2018, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Tổ chức trên 1.500 buổi tuyên truyền, huấn luyện công tác phòng cháy, chữa cháy; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính về thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy trong thiết kế cơ sở từ 10 ngày xuống còn 7 ngày.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo
Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018. 

Giai đoạn 2014 - 2018 đã phê duyệt trên 980 công trình, nghiệm thu hơn 500 công trình; Tiến hành kiểm tra trên 31. 400 lượt cơ sở và lập biên bản hơn 3.000 trường hợp, nộp ngân sách hơn 4,9 tỷ đồng. Mặc dù vậy toàn tỉnh vẫn  xảy ra 347 vụ cháy, làm chết 7 người, bị thương 11 người, thiệt hại tài sản khoảng hơn 64 tỷ đồng; Xảy ra 8 vụ nổ làm chết 3 người và bị thương 19 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của Nghệ An trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC trong thời gian qua.

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quốc Hội, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chỉ ra một số bất cập cần khắc phục.

Bên cạnh đó, đoàn cũng chỉ ra một số bất cập cần khắc phục trong thời gian tới như: Hiện cảng kho xăng dầu chưa có đội PCCC chuyên nghiệp, tỉnh cần quan tâm. Dù tỷ lệ cháy nổ của Nghệ An thấp hơn rất nhiều so với các địa phương cả nước nhưng cần quan tâm đầu tư thêm xe chữa cháy, xe cứu hộ. Hiện số lượng xe chữa cháy ở Nghệ An mới chỉ đạt 30% theo yêu cầu và chưa có tàu chữa cháy trên biển; Cần tập trung hơn nữa tuyên truyền và tập huấn nhiều hơn công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Tiếp tục phát huy hơn nữa lực lượng 4 tại chỗ cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Tập trung giám sát, kiểm tra các khu chung cư, nếu chưa đủ điều kiện về PCCC thì không cho hoạt động.

Sỹ Đức – Trường Ca