Trong tỉnh

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

18:13, 02/01/2020
Chiều nay (2/1), dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã họp Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, tổng kết công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp nghiêm túc, kịp thời trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc tổ chức đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Đặc biệt năm 2019, các xã, phường, thị trấn đã tập trung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc sáp nhập xã, xóm. Việc lấy ý kiến của nhân dân về sáp nhập xóm, xã được thực hiện dân chủ khách quan và được nhân dân đồng tình đồng thuận cao. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo ra động lực to lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo đã chỉ ra những tồn tại và giải pháp, nhiệm vụ cho năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh – Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 ngay từ đầu năm; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận, Pháp lệnh, Nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị gắn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, phát huy tập trung dân chủ, trí tuệ của nhân dân trong góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị; Quan tâm chỉ đạo và triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong các doanh nghiệp.

Lê Hằng – Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện