Trong tỉnh

Đảng ủy Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp

17:22, 05/03/2020
Ngày 5/3, Đoàn công tác của Đảng ủy Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đảng bộ Lữ đoàn Thông tin 80 và Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 414.

Thời gian qua, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 80 đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 699-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó nổi bật: Làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các Chỉ thị, Kế hoạch, hướng dẫn các cấp, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đại hội, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm cao trong thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. 

 
 Toàn cảnh buổi làm việc tại Lữ đoàn Thông tin 80.

Lữ đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị, kiện toàn nhân sự đảm bảo cho Đại hội 17/17 Chi bộ trong Đảng bộ tiến hành bầu cử đúng nguyên tắc, số phiếu tín nhiệm cao; tình hình tư tưởng, nội bộ đơn vị đoàn kết, ổn định. Công tác chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2020 được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, nhất là chuẩn bị hệ thống văn kiện và nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

 
 Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại buổi làm việc.

Biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp thời gian qua của Lữ đoàn Thông tin 80, Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu tập thể Đảng ủy Lữ đoàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các Đảng bộ bộ phận trực thuộc Lữ đoàn tổ chức tốt nhiệm vụ Đại hội, đảm bảo xong trước ngày 15/3; Tiếp tục làm tốt việc quán triệt các quy định, quy chế, quy trình đại hội; nhất là nắm chắc các văn bản thực hiện quy trình bầu cử trong Đảng; thực hiện tốt quy trình làm công tác nhân sự “theo 5 bước”; Chuẩn bị tốt hệ thống văn kiện đại hội, trong đó, Báo cáo chính trị trung tâm của Lữ đoàn cần xác định rõ chủ đề, tư tưởng và đánh giá sâu kỹ mục tiêu, chỉ tiêu, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới phải đảm bảo Lữ đoàn luôn làm chủ vũ khí trang bị, khí tài mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng với sự phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0; Tổ chức thảo luận, tham gia đóng góp trí tuệ vào các văn kiện, báo cáo chính trị của cấp trên đúng quy định, đảm bảo chất lượng tốt nhất. 

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Trần Võ Dũng cũng yêu cầu cần tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, diễn biến nội bộ trong đơn vị; thực hiện tốt dân chủ cơ sở trước, trong quá trình diễn ra Đại hội.

 
Đại biểu Cục Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Lữ đoàn Công binh 414.

Làm việc với Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 414, thay mặt đoàn kiểm tra, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 Trần Võ Dũng ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy Lữ đoàn đã chủ động bám sát Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên, tiến hành làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chu đáo, chất lượng. Trong đó, Hệ thống văn kiện, văn bản, nhân sự các cấp được triển khai thông qua nhiều lần, nhiều bước, đảm bảo đầy đủ, đúng quy trình. Việc tổ chức Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận được Đảng ủy Lữ đoàn chủ động chỉ đạo hoàn thành sớm, đạt kết quả tốt, nhân sự trúng vào cấp ủy khóa mới số phiếu tín nhiệm cao. 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng yêu cầu: Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 414 cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt; tổ chức giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn Đảng bộ để làm tốt công tác chuẩn bị. Đặc biệt, chuẩn bị văn kiện đại hội, trọng tâm là báo cáo chính trị phải xác định rõ các khâu đột phá sát với yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, phải đánh giá thật sâu kỹ, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ; định hướng yêu cầu nhiệm vụ của Lữ đoàn trong thời gian tới đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, đảm bảo công binh công trình, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn đảm bảo vững chắc. 

Về công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới, Chính ủy Quân khu Trần Võ Dũng yêu cầu cần tiếp tục rà soát, tiến hành đúng các bước, đúng cơ cấu, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặc thù của một đơn vị Công binh công trình, huấn luyện, SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn… Bên cạnh đó, Lữ đoàn cần chú trọng đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gắn với chào mừng Kỷ niệm 47 năm ngày truyền thống Lữ đoàn (19/5/1972 – 19/5/2020) và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
 

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện