Trong tỉnh

Các đơn vị, địa phương tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở

17:44, 17/06/2020
Trong 2 ngày 16-17/6, các đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Trong 2 ngày 16 và 17/6, Đảng bộ xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu) tổ chức Đại hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tốc độ phát triển kinh tế đạt khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 151,27 tỷ đồng đạt 105,02% so mới mục tiêu đại hội, tăng 66,6 tỷ đồng so với năm 2015. Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 7,7 %, vượt mục tiêu đại hội đề ra từ 6-7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 40,2 triệu đồng/người/năm ,tăng 21 triệu đồng so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2020 giảm xuống còn 1,1 % (giảm 5 % so với năm 2015). Các chỉ tiêu môi trường, về nước sạch, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đều được nâng cao. Ngày 31/12/2019, xã Quỳnh Mỹ dược UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, về đích trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Quỳnh Mỹ kết nạp được 22 đảng viên mới, đạt 111% so với Nghị quyết đại hội, Đảng bộ 4 năm liên tục xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy thành quả của nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Quỳnh Mỹ đề ra 29 chỉ tiêu về kinh tế văn hóa xã hội chính trị và 3 chương trình trọng tâm để phấn đấu thực hiện.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đ/c Phạm Ngọc Cảnh– Phó Bí thư Huyện ủy mong muốn Đảng ủy, chính quyền xã Quỳnh Mỹ phải biết nắm bắt thời cơ, cơ hội, có tầm nhìn xã để quy hoạch các khu kinh tế, cụm công nghiệp dọc 2 bến tuyến đường sắt bắc nam, thu hút kêu gọi đầu tư mở các nhà máy, các dịch vụ xăng dầu, ăn uống để phát triển kinh tế bứt phá vươn lên; Đồng thời tập trung nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024.

Bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.

Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Mỹ lần thứ XXX đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 4 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Quỳnh lần thứ XXVIII.

Như Thuỷ

Sáng 17/5, Đảng bộ xã Tân Sơn - Đô Lương tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt trên 236 tỷ đồng, dự ước năm 2020 đạt 428 tỷ đồng, đạt 100,5%  kế hoạch Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 11 %. Xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 32 triệu đồng/người/năm, dự ước năm 2020 là 55 triệu đồng/người/năm. 

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Đến năm 2019, xã có 86,8% hộ được công nhận gia đình văn hóa; Chất lượng giáo dục được giữ vững và đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông mới, nhiều học sinh đạt Học sinh giỏi quốc gia, tỷ lệ đậu Đại học cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 30 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tân Sơn phấn đấu: Tổng thu nhập toàn xã hội đạt 559 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm. Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Đến năm 2025 tỷ lệ xóm đạt danh hiệu văn hoá chiếm 50%, gia đình văn hoá  đạt trên 87%. Xây dựng trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Hàng năm có 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

BCH khoá mới ra mắt tại Đại hội.
BCH khoá mới ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới 2020- 2025 gồm 15 đồng chí.

Ngọc Phương - Hồng Sơn

* Trong 2 ngày 16 và 17/6, Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 dự, chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 4 đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục – đạo tạo. 5 năm qua Nhà trường đã chiêu sinh hơn 12.700 học viên của 45 đối tượng; Tổ chức 25 khóa bồi dưỡng kiến thức QP, AN thuộc đối tượng 2 cho gần 1900 đồng chí; giáo dục quốc phòng, an ninh cho hơn 9.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; tập huấn 55 cán bộ quân đội nhân dân Lào đạt chất lượng tốt. Trong nhiệm kỳ, trường đã kết nạp được 112 đảng viên mới.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Về phương hướng, mục tiêu chung, Đại hội thống nhất: Nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 4 quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng giáo dục – đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học…

BCH khoá mới ra mắt tại Đại hội.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đại biểu các cơ quan Quân khu 4 chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 4 khóa XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Lê Thắng

* Trong 2 ngày 16 và 17/6/2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật Quân khu 4 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật tập trung tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung công tác kỹ thuật đi vào thực chất, chiều sâu, hiệu quả, an toàn tuyệt đối, tạo được chuyển biến rõ nét trong quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng chính quy kho tàng, trạm xưởng; chất lượng sửa chữa được nâng lên. Cơ quan, đơn vị có sự phát triển tiến bộ đồng đều; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được cải thiện đáng kể. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn Cục kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị...

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục Kỹ thuật xác định các nội dung trọng tâm như: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ; tập trung xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chủ động tham mưu kịp thời, chính xác cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác của Lực lượng vũ trang Quân khu…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu, nhiệm kỳ tới, Cục Kỹ thuật tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, tổ chức tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu đưa vào sử dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, xây dựng tinh thần đoàn kết, gương mẫu ngay trong từng cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng, số phiếu tín nhiệm cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Huy Cường

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện