Trong tỉnh

Đảng bộ các địa phương tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội

22:21, 16/06/2020
Ngày 16/6, một số địa phương trên địa bàn tinhr đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

* Trong 2 ngày 15 và 16/6, Đảng bộ xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 163 tỷ đồng, đạt 121% so với chỉ tiêu đại hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý; Thu nhập bình quân đầu người 42,3 triệu đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2015. Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa các giống lúa cho năng suất cao vào sản xuất. Tổng đàn gia súc mỗi năm đạt trên 1700 con, gia cầm trên 47.000 con, tăng 115% so với mục tiêu đại hội. Thủy sản duy trì ổn định diện tích nuôi tôm và cá nước ngọt. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì và phát triển các nghành như: Cơ khí, sửa chữa mô tô, xe máy, chế biến nông thủy sản… Hoạt động kinh doanh dịch vụ bình quân đạt 45,3 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2015.

Công tác văn hóa, xã hội, giảm nghèo được địa phương quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,6% (năm 2015) xuống còn 1% (năm 2020). Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Xã Quỳnh Ngọc đã về đích Nông thôn mới năm 2016, sớm hơn 3 năm so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã và sớm hơn 1 năm so với Kết luận 156 ngày 30/11/2015 của Ban thường vụ huyện ủy Quỳnh Lưu.

Các đảng viên biểu quyết thông qua nội dung đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Quỳnh Ngọc đã đề ra 3 chương trình trọng tâm, bao gồm: Tập trung đầu tư ứng dụng KH – KT tiến tiến vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cấy trồng; phấn đấu đến năm 2024 xã đạt NTM nâng cao; Quy hoạch, xây dựng, phát triển làng nghề truyền thống gắn với xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề...

Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí  thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị xã Quỳnh Ngọc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, nhất là về công tác quản lí đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận đất; Tích cực đổi mới cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng tiến độ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Tập trung phát triển nhanh và đa dạng các nghành dịch vụ, thương mại; Xây dựng kế hoạch và có giải pháp huy động nguồn lực, sự vào cuộc của nhân dân để xây dựng NTM, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào năm 2024; Thực hiện tốt công tác dân vận vùng đặc thù, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Ngọc lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí. 

Thanh Toàn

Trong 2  ngày 15 và 16/6, Đảng bộ xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu) cũng tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Quỳnh Thanh là xã giáo toàn tòng huyện Quỳnh Lưu với dân số hơn 14 nghìn dân. Hiện tại Đảng bộ xã có 90 Đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 11 %, đạt chỉ tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 473,898 tỷ đồng tăng 24,4% so mới mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 32 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu đại hội.

Thời gian qua Đảng ủy xã Quỳnh Thanh tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu đúng hướng; Đào tạo, dạy nghề cho gần 1.000 lao động nông thôn để nâng cao nguồn nhân lực địa phương. Trong 5 năm cũng đã làm hồ sơ cho hơn 138 người xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Toàn xã phát triển mới 4 công ty doanh nghiệp và hơn 550 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại. Về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, hiện toàn xã đạt 15/19 tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Trong 5 năm Đảng ủy xã Quỳnh Thanh đã cử 14 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp được 13 đảng viên mới, trong đó có 7 đảng viên là người công giáo vượt chỉ tiêu đại hội là 2 đến 3 đảng viên.

các Đảng viên biểu quyết thông qua các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Thanh nhiệm kỳ 2020-2025
Biểu quyết thông qua các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Thanh nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã đề ra 29 chỉ tiêu về kinh tế- văn hóa- xã hội -chính trị để phấn đấu đấu thực hiện, trong đó vẫn ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ (tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 9 – 10 %); phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt gần 53 triệu đồng/người/năm; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học phấn đấu xây dựng trường THCS và mầm non đạt chuẩn quốc gia; tăng cường thu hút đầu tư, nhất là mở thêm nhiều nhà máy may công nghiệp, đầu tư hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản…

Bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Thanh lần thứ XXIII bầu 9 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Như Thủy

Trong 2 ngày 15 và 16/6, Đảng bộ xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8.44 %, Giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2020 đạt 109,821 tỷ đồng, đạt 112,5% mục tiêu Đại hội; Thu nhập bình quân dự kiến năm 2020 đạt 35 triệu đồng/người/năm, đạt 116 % mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng. Tỷ lệ gia đình đạt văn  hóa năm 2020 dự kiến đạt 80 %; Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm nhanh, từ 23,32 %  năm 2016  xuống còn  4,7 % vào năm 2020.  Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 24 quần chúng ưu tú vào Đảng. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Lạng Sơn đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như:  tăng trưởng bình quân hàng năm là  8 - 8,5 % năm; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 45 triệu đ/người/năm; Tỷ lệ gia đình văn hoá 85%, gia đình thể thao 40-45%; Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn: 2-2,5 %; Cả nhiệm kỳ kết nạp 12-15 đảng viên;100% Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tường Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH khoá mới ra mắt tại Đại hội.
BCH khoá mới ra mắt tại Đại hội.

Hoài Chung

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện