Văn hoá giải trí

Trò chuyện cuối tuần: Ông đồ Nghệ làm MC sách

07:45, 18/09/2020

Đó là cuộc trao đổi với Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên lúc 21h05 ngày 20/9/2020, trên NTV.

Tiên phong trong nghề MC Sách, vì sao nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên  lại chọn con đường này? Làm MC sách, ông sợ nhất điều gì? Cát xê cho một lần làm MC sách là bao nhiêu?

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên tại tư gia

35 năm công tác tại Viện văn học, từng giữ chức Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội, vậy mà ông chỉ trình làng duy nhất một cuốn sách nghiên cứu “Nhà văn như Thị Nở”. Nguyên nhân do đâu?

Những câu chuyện nghề thú vị của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên sẽ có trong chương trình Trò chuyện cuối tuần trên NTV

Là dịch giả của nhiều tác phẩm văn học nước ngoài ở ba thứ tiếng Anh – Nga - Pháp nhưng ông không thể nghe, nói dù chỉ một câu. Con đường trở thành “Dịch giả câm điếc” của ông như thế nào?

Chương trình Trò chuyện cuối tuần: Ông đồ Nghệ làm MC sách, được ghi hình tại L.E.E Coffee & Tea (243 Võ Nguyên Hiến -TP Vinh)

Những câu chuyện nghề thú vị của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên sẽ có trong chương trình Trò chuyện cuối tuần: Ông đồ Nghệ làm MC sách,  lúc 21h05 ngày 20/9/2020, trên NTV.

Lê Trang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện