Tin tức - Sự kiện

Các địa phương trong tỉnh phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021

12:39, 17/02/2021
Sáng 17/2, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ" Xuân Tân Sửu năm 2021.

*  Do điều kiện dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp nên huyện Hưng Nguyên bố trí lực lượng y tế thực hiện đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Trong dịp "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021, huyện Hưng Nguyên phấn đấu trồng, chăm sóc và bảo vệ tốt 20 ngàn cây phân tán tạo bóng mát ở các trục đường, nhà văn hoá khối xóm, công sở, trồng cây phủ xanh 70 ha rừng tại các xã có rừng và đất trống đồi núi trọc.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại lễ phát động.

Tết trồng cây cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân thấy được vai trò, tác dụng của việc trồng cây, trồng rừng, tạo phong trào trồng rừng, trồng cây cảnh và gắn liền với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái.

Lực lượng vũ trang huyện Hưng  Nguyên hưởng ứng Tết trồng cây.

Ngay sau buổi phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng 150 cây sao đen dọc tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn thị trấn Hưng Nguyên.

                Thanh Tâm - Hồng Sơn

* Cũng trong sáng 17/2, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đô Lương đã triển khai trồng rừng vụ xuân và cây xanh bóng mát trên các tuyến đường.

Các xã và Công ty cây giống đã chuẩn bị sẵn 100 vạn cây giống phục vụ Tết trồng cây.

Để việc trồng cây đạt kết quả tốt, ngay trước Tết nguyên đán, các xã và công ty cây giống đã chuẩn bị sẵn 100 vạn cây keo dâm hom và một số loại giống cây khác như: sấu, sao đen, xà cừ, lát hoa....

Trước khi triển khai trồng cây, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, rà soát quỹ đất…

Năm nay, theo kế hoạch, huyện Đô Lương trồng trên 100 ha rừng, vượt so với chỉ tiêu 50 ha, bởi năm 2020 vừa khai thác rừng theo chu kỳ 7 năm 1 lần. Trước khi triển khai trồng cây, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, rà soát quỹ đất…

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ra quân trồng cây trên các trục đường liên xã, liên xóm.

Ngoài trồng cây lâm nghiệp, sáng nay, các xã như: Xuân Sơn, Lưu Sơn, Bồi Sơn, Hòa Sơn, Thị trấn…đã ra quân trồng cây trên các trục đường liên xã, liên xóm, sân vận động, nhà văn hóa xóm. Để đảm bảo phương châm “Trồng cây nào sống cây đó”, các địa phương đã giao cho các đoàn thể chăm sóc từng khu vực trồng cây, thay thế kịp thời các cây phát triển kém.

                                                            Ngọc Phương

*Những năm qua, huyện Quỳnh Lưu đã thường xuyên tổ chức phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Hàng trăm ha rừng, hàng chục vạn cây phân tán, cây bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả được trồng mỗi năm đã góp phần đưa tỷ lệ độ che phủ rừng của toàn huyện đạt trên 28%,  môi trường sinh thái được cải thiện, tạo không gian xanh, sạch, đẹp cho làng quê xây dựng nông thôn mới và mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho gia đình và địa phương.

Quang cảnh lễ phát động.

Năm 2021, huyện Quỳnh Lưu phấn đấu trồng  trên 300 ha rừng và trên 200 nghìn cây phân tán, cây ăn quả các loại. Riêng trong đợt phát động trồng cây đầu năm huyện giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn trồng 50.000 cây phân tán các loại. 

 
Các đại biểu tham gia trồng cây tại tuyến đường từ thôn 5, xã Quỳnh Lương ra bãi biển.

Ngay sau lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu 2021 được tổ chức tại trường THCS Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu), các đại biểu đã tham gia trồng 250 cây sao đen tại khu vực đường Thạch – Thanh – Lương, đoạn từ thôn 5, xã Quỳnh Lương ra bãi biển.

Thanh Toàn

*Xác định việc trồng cây đầu Xuân có ý nghĩa sâu sắc đối với đời sống xã hội, hàng năm phong trào này ở huyện Yên Thành luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, ngành và quần chúng nhân dân, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng lên 36,55%.

 Toàn cảnh lễ phát động trồng cây.

Chỉ tính năm 2020, toàn huyện đã trồng được hàng ngàn cây xanh trên các tuyến đường Nông thôn mới kiểu mẫu; trồng mới 1.267 ha rừng tập trung, hơn 800 nghìn cây phân tán; tập trung bảo vệ tốt hơn 19.200 ha rừng.

Các đại biểu trồng cây tại lễ phát động.

Với phương châm “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, trong dịp đầu xuân mới, huyện Yên Thành đã chỉ đạo 39 xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đủ nguồn cây giống đảm bảo chất lượng và tổ chức Tết trồng cây một cách thiết thực, phù hợp với quy hoạch, đặc biệt tại những công trình công cộng. 

Lực lượng vũ trang huyện Yên Thành tham gia Tết trồng cây.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, cùng Đảng ủy, chính quyền đoàn thể và bà con nhân dân xã Hoa Thành đã tổ chức trồng 150 cây sao đen trên tuyến đường từ Chùa Bảo Lâm đi Thị Trấn Yên Thành.

Trung tâm VHTT& Truyền thông Yên Thành

*Với phương châm “ trồng cây nào sống tốt cây ấy”, ngay tại buổi ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021, cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã Thái Hòa đã tham gia trồng trên 20 cây giáng hương có đường kính từ 10 – 12cm, chiều cao khoảng 5m tại trục đường chính đi qua địa phận phường Long Sơn.

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Theo kế hoạch, năm nay Thái Hòa tiếp tục trồng mới trên 500 cây xanh phân tán và diện tích rừng trồng; khoanh nuôi, chăm sóc tốt cho trên 700 ha rừng phòng hộ.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại lễ phát động.
20 cây giáng hương được trồng tại khu vực đường trục chính.

Đây là hoạt động được Thị xã Thái Hòa duy trì hàng năm nhằm hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Qua đó, góp phần xây dựng thị xã Thái Hòa ngày càng xanh – sạch – đẹp. 

 Thu Trang – Quang Huy  

*Những năm qua, huyện Nghĩa Đàn đã chú trọng công tác trồng cây xanh, cây bóng mát tại các điểm công cộng, các trường học, trụ sở làm việc cũng như trồng cây gây rừng và đã thực sự mang lại nhiều lợi ích kinh tế-xã hội, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tăng độ che phủ rừng toàn huyện lên 30%.

Quang cảnh lễ phát động.

Theo kế hoạch, Tết trồng cây và tăng cường phát triển rừng năm 2021, huyện Nghĩa Đàn phấn đấu trồng mới 1.000 ha rừng và 65.000 cây phân tán. Để hoàn thành kế hoạch, UBND huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị; đồng thời vận động nhân dân tích cực trồng rừng để có thêm cây xanh, phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo môi trường sống của con người.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn và các ban ngành trồng cây tại xã Nghĩa An

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, các xã, thị trấn và bà con nhân dân xã Nghĩa An cùng tham gia trồng hơn 200 cây phân tán xung quanh sân vận động, trụ sở xã, trường học và các điểm công cộng nhằm tăng độ che phủ, tạo bóng mát, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp. 

Sau lễ phát động, hơn 200 cây được trồng quanh khu vực sân vận động xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn.

 “Mùa xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”. Tết trồng cây không chỉ là nét đẹp truyền thống của người Việt mà còn góp phần giáo dục mỗi người, nhất là lớp trẻ lòng yêu quý, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái nói chung và cây xanh nói riêng, nâng cao trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Minh Thái 

* Tại xóm 2, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức lễ phát động trồng cây xuân Tân Sửu 2021. 

Quang cảnh lễ phát động
Quang cảnh lễ phát động

Thực hiện phương châm “trồng cây nào sống cây đó”, tại buổi lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ đơn vị, thầy cô giáo và các em học sinh trên địa bàn đã trồng hàng trăm cây xanh gồm các loại cây ăn quả như: ổi, xoài, roi, vú sữa…, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Các đại biểu tham gia trồng cây.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trên 2 tuyến biên phòng của tỉnh mỗi người trồng ít nhất 2 cây xanh gắn với phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp. 

Với phương châm “Trồng cây nào sống cây ấy”, cây được lựa chọn kỹ.

Lê Thạch

* Sáng 17/2, thị xã Cửa Lò đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021.

Các lực lượng tham dự lễ phát động.
Các lực lượng tham dự lễ phát động.

Hàng năm, từ phong trào tết trồng cây, thị xã Cửa Lò đã trồng thêm được hàng ngàn cây xanh mới, hệ thống cây xanh tại đô thị du lịch biển ngày càng được hoàn thiện.

Lãnh đạo thị xã đề nghị các cấp các ngành, các đơn vị liên quan trên địa bàn chọn giống cây phù hợp, có chất lượng; tổ chức trồng cây theo quy hoạch nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, nâng cao đời sống người dân, đảm bảo môi trường luôn xanh - sạch - đẹp, góp phần hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II.

Lãnh đạo thị xã cùng các lực lượng tham gia trồng cây sau lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, 7/7 phường của Thị xã Cửa Lò đồng loạt ra quân trồng cây xanh tại các điểm quy hoạch cây xanh.

Phan Thành - Tạ Nhật

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện