Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An có 3 mô hình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh

11:32, 09/01/2019
Trung tâm Văn hóa tỉnh vừa tổ chức tổng kết hoạt động văn hóa cơ sở năm 2018 và bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2019.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Nổi bật trong năm qua, Trung tâm văn hóa tỉnh cùng hệ thống Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện, thành thị đã tổ chức tốt các hoạt động nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực, tiêu biểu như: Liên hoan Tiếng hát làng Sen, Liên hoan Dân ca Ví Giặm cấp huyện, cấp cụm theo đúng hướng dẫn của tỉnh; Tổ chức được nhiều đợt tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự kiện của tỉnh và đất nước.

Đại biểu về dự thăm mô hình Làng văn hóa tiêu biểu xóm Đồng Hoa xã Đồng Thành, huyện Yên Thành
Các đại biểu thăm mô hình Làng văn hóa tiêu biểu xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành.

Toàn tỉnh đã bình xét và công nhận 263 làng văn hóa; 68 dòng họ văn hóa; 45 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 1 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 122 xã, phường có thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83,9%.

Tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và công nhận 3 mô hình Văn hóa cấp tỉnh và 40 mô hình các loại tại các xã, phường, thị trấn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và TT Văn hóa tỉnh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Dịp này, Sở Văn hóa – Thể thao đã tặng Giấy khen cho 3 mô hình văn hóa cấp tỉnh gồm: CLB Dân ca, dân nhạc, dân vũ Bản Na Xai, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong; Làng văn hóa tiêu biểu xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành và mô hình tổ chức các hoạt động trong hệ thống thiết chế VHTT- TT xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương; tặng giấy khen cho 4 tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động văn hóa cơ sở.                                                                   

Đài TT-TH Yên Thành