Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Rộn ràng "Đêm hội sắc xuân miền Tây Nghệ An" năm 2019

23:31, 26/01/2019
Tối 26/1, tại Thị trấn Con Cuông, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức "Đêm hội sắc xuân miền Tây Nghệ An" năm 2019.
Tham dự  đêm hội có các đồng chí: Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Về phía huyện Con Cuông có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 5 huyện miền Tây Nghệ An gồm : Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đánh trống khai hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đánh trống khai hội.

 Đêm hội Sắc xuân miền Tây Nghệ An là chương trình được tổ chức có quy mô lớn thường niên luân phiên giữa 11 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An để chào mừng xuân mới. Năm nay, đêm hội quy tụ các đội văn nghệ quần chúng của các huyện. Ngoài ra có sự góp mặt của các nghệ sỹ, diễn viên Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nghệ An. 

màn mở đầu bản làng vui hội mùa xuân từ đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An kết hợp đội cồng chiêng khắc luống của các huyện
Tiết mục mở đầu bản làng vui hội mùa xuân từ đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An kết hợp đội cồng chiêng khắc luống của các huyện

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Minh Thông khẳng định, đây là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An. Đồng thời cũng mong muốn, các huyện vùng cao cùng cố gắng phấn đấu để trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Các đại biểu tham dự đêm hội.
Các đại biểu tham dự đêm hội.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian giữa các dân tộc, đêm hội còn là dịp để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, động viên tinh thần phấn khởi đón mừng Xuân mới với khí thế mới của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An. 

Đêm hội với màn đồng diễn nhảy sạp của hai đội đến từ Tổ du lịch cộng đồng Khe Rạn xã Bồng Khê và Môn Sơn
Đêm hội với màn đồng diễn nhảy sạp của hai đội đến từ Tổ du lịch cộng đồng Khe Rạn xã Bồng Khê và Môn Sơn

Đêm hội diễn ra với các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An như tổ chức đánh trống, cồng chiêng, khắc luống, múa sạp mừng hội Xuân; Trình diễn nghi lễ, nghi thức văn hóa tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An; Biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục ngày Xuân của đồng bào các dân tộc; Tổ chức đốt lửa trại, uống rượu cần, nhảy múa cộng đồng...

Nghi thức lễ hội dân tộc Mông của dòng họ Xồng bản Huồi Giàng 2 xã Tây Sơn huyện Kỳ Sơn.
Nghi thức lễ hội dân tộc Mông của dòng họ Xồng bản Huồi Giàng 2 xã Tây Sơn huyện Kỳ Sơn.
Tiết mục hát múa đồng dao Đố Trăng của các em học sinh dân tộc Thái của xã biên giới Môn Sơn.
Tốp nữ với bài Mùa xuân tình yêu của đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An biểu diễn.
Tốp nữ với bài Mùa xuân tình yêu của đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An biểu diễn.

 

Trình diễn trang phục các dân tộc miền Tây Nghệ An.
Tiết mục múa xòe hoa của các em học sinh vui bên lửa trại rộn ràng trong vũ hội rượu Cần.


Tường Vi