Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tảo mộ đầu năm, nét đẹp văn hóa của người dân Đô Lương

10:55, 06/02/2019
Theo phong tục cổ truyền, sáng Mùng 2 Tết, nhân dân huyện Đô Lương nô nức tảo mộ đầu xuân.
Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã đến tại nghĩa trang để tảo mộ đầu xuân
Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã đến tại nghĩa trang để tảo mộ đầu xuân

Tại các nghĩa trang Đô Lương, từ 7 giờ sáng có rất đông người dân đi tảo mộ. Con cháu các gia đình đều tập trung đông đủ để quét dọn, tu sửa, thắp hương tại các phần mộ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Với nhiều người con làm ăn xa quê, dịp này càng trở nên ý nghĩa hơn trong ngày đầu năm mới.

Tảo mộ đầu xuân - Nét đẹp văn hóa truyền thống huyện Đô Lương dịp đầu Xuân.

Tảo mộ đầu xuân đã trở thành nét đẹp truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ trên địa bàn huyện Đô Lương. Qua đó, thể hiện tình cảm, sự tri ân của các thế hệ con cháu đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Việc làm này đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong gia đình, họ tộc để xây dựng gia đình, quê hương đất nước ngày càng phát triển bền vững; đồng thời giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc.

Thúy Hằng